Nền kinh tế mới nổi là động lực phục hồi kinh tế

Giới lãnh đạo ngân hàng cho rằng kinh tế thế giới đang phục hồi, trong đó vai trò của các nền kinh tế đang nổi là rất quan trọng.
Các nền kinh tế đang nổi lên chính là động lực thúc đẩy tiến trình phục hồi kinhtế thế giới trở lại quỹ đạo bình thường.

Đây là đánh giá của thống đốc các ngân hàng trung ương châu Âu sau cuộchọp hàng quý đầu tiên của năm 2010.

Thay mặt các thống đốc, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB),Jean-Claude Trichet, khẳng định: "Kinh tế thế giới đang trong tiến trình phụchồi, trong đó vai trò năng động của các nền kinh tế đang nổi là rất quan trọng".

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các ngân hàng thương mại cần đảm bảo cân đốibảng quyết toán ngân sách bằng tất cả các công cụ phù hợp.

Trong bối cảnh còn nhiều tranh cãi về các khoản tiền thưởng "kếch xù" củagiới lãnh đạo ngân hàng, các ngân hàng cần thận trọng hơn về vấn đề này nhằmtránh xảy ra những rủi ro xấu ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống tài chính và nềnkinh tế.

Ông Trichet cũng thận trọng trước nguy cơ lạm phát, đặc biệt tại các nềnkinh tế đang nổi, bởi lẽ việc giữ ổn định giá trong trung và dài hạn là cực kỳthiết yếu để giúp duy trì sự ổn định và phục hồi của nhóm các nước đang pháttriển.

Bên cạnh đó, giới lãnh đạo ngân hàng còn bày tỏ hy vọng các tiêu chuẩnquốc tế mới nhằm cải thiện khả năng ứng phó khủng hoảng tài chính sẽ được hoàntất trước cuối năm nay.

Ông Trichet khẳng định: "Hoàn tất chương trình cải cách Ủy ban Basel đúnghạn có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống ngân hàng mạnh mẽ hơn,hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục