Nền nhiệt giảm sâu, Cao Bằng có hơn 540 con gia súc bị chết rét

Trong đợt giá rét vừa qua, nền nhiệt độ của tỉnh Cao Bằng giảm rất sâu, nhiều nơi xuất hiện băng giá, sương muối gây hại đến sản xuất, chăn nuôi của nông dân, đã có hơn 540 con gia súc bị chết.
Nền nhiệt giảm sâu, Cao Bằng có hơn 540 con gia súc bị chết rét ảnh 1Người dân chủ động phòng, chống đói rét cho trâu, bò như quây bạt chuồng trại, bổ sung thức ăn. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Trong đợt giá rét vừa qua, nền nhiệt độ của tỉnh Cao Bằng giảm rất sâu, nhiều nơi xuất hiện băng giá, sương muối gây hại đến sản xuất, chăn nuôi của nông dân.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Bằng, tính từ ngày 14-23/2 tỉnh có 543 con gia súc bị chết; trong đó, có 370 con trâu, 90 con bò, 73 con dê...

Gia súc chết nhiều ở các huyện có thời tiết lạnh sâu như Trùng Khánh 155 con, Hạ Lang 135 con, Nguyên Bình 74 con… Hiện nay, thời tiết đang ấm dần lên nhưng rất có thể số lượng gia súc chết vì đói, rét sẽ còn tăng.

[Cao Bằng: Băng giá bao phủ dày từ đỉnh Vài Nòn đến Ca Dằm] 

Bà Nông Thị Hoan, Trưởng phòng Chăn nuôi-Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng cho biết những năm gần đây, ý thức bảo vệ đàn gia súc của người dân tỉnh Cao Bằng đã được nâng lên, đa phần người dân đã không còn thả rông gia súc ngủ trong rừng, việc che chắn chuồng trại, giữ ấm, đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc đã được thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia súc non hoặc già yếu bị chết trong đợt lạnh kéo dài.

Nhằm chủ động ứng phó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa có công điện về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ cây trồng vật nuôi. Theo đó, tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp cần thiết để phòng chống đói rét, dịch bệnh, bảo vệ cây trồng vật nuôi, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra.

Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai việc sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phòng chống đói rét, bảo vệ cây trồng vật nuôi; khẩn trương thống kê đầu đủ, chính xác số lượng cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại để thực hiện chế độ hỗ trợ chính sách cho người bị thiệt hại…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục