New Zealand ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh dại

New Zealand ngày 30/3 thông báo đã ghi nhận ca đầu tiên tử vong vì mắc bệnh dại là một người mắc căn bệnh này từ nước ngoài.
New Zealand ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh dại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Sun Daily)

New Zealand ngày 30/3 thông báo đã ghi nhận ca đầu tiên tử vong vì mắc bệnh dại là một người mắc căn bệnh này từ nước ngoài.

Bộ Y tế New Zeland khẳng định không có nguy cơ đối với cộng đồng.

Các bác sỹ đã áp dụng “các biện pháp kiểm soát lây nhiễm toàn diện” tại hai bệnh viện mà bệnh nhân trên được điều trị ở thành phố Whangarei và gần thành phố Auckland trên đảo North Island.

Bệnh nhân nói trên được cho là đã mắc bệnh trước khi nhập viện tại Whangarei đầu tháng 3.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận đây là ca đầu tiên mắc bệnh dại ở New Zealand, quốc gia có 5 triệu dân.

[Pháp: Phát hiện chó mắc bệnh dại hiếm gặp gần thủ đô Paris]

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: “Khả năng lây truyền bệnh dại từ người sang người là rất hiếm, vì vậy không có nguy cơ đối với cộng đồng.”

Bộ Y tế cho biết: “New Zealand không ghi nhận bất cứ ca bệnh dại nào ở động vật và người, vì vậy ca bệnh này không thay đổi quy chế quốc gia không có bệnh dại.”

Tuy nhiên, Giám đốc y tế cộng cộng Nick Jones cho biết khách du lịch cần phải cảnh giác vì mỗi năm trên thế giới có hàng nghìn ca mắc bệnh dại đã được ghi nhận ở người.”

Ông Jones kêu gọi mọi người tiêm phòng dại trước khi du lịch đến các nước mà căn bệnh này đã trở nên phổ biến.

Bệnh dại là một căn bệnh do virus gây ra viêm não, chủ yếu lây lan qua nước bọt của động vật nhiễm bệnh khi con vật này cắn người.

Triệu chứng ban đầu có thể bao gồm sốt và ngứa ran nơi vết thương, tiếp đến là một hoặc nhiều hơn những triệu chứng sau: hành động bạo lực, kích động không kiểm soát, sợ nước, không thể cử động các phần cơ thể, lú lẫn, và mất ý thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục