Nga bác bỏ tin Hạm đội Biển Đen ở trong tình trạng báo động cao

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin về việc Hạm đội Biển Đen nước này được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm ngăn cản Ukraine gây cản trở hoạt động của World Cup.
Nga bác bỏ tin Hạm đội Biển Đen ở trong tình trạng báo động cao ảnh 1Tàu khu trục thuộc Hạm đội biển Đen của Nga tại vịnh Sevastopol. (Nguồn: AFP/TTVN)

Theo hãng TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/6 đã bác bỏ một thông tin truyền thông về việc Hạm đội Biển Đen của nước này được đặt trong tình trạng báo động cao.


[Nga điều tàu chiến trang bị hệ thống tên lửa Calibr đến Địa Trung Hải]

Bộ trên nêu rõ: "Hãng Reuters dẫn 'những nguồn tin thân cận với quân đội Nga' nói rằng 'các lực lượng hải quân Nga tại khu vực Biển Đen đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm ngăn cản Ukraine cố gây cản trở cho Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) là thông tin sai sự thật. Các lực lượng Hạm đội Biển Đen vẫn hoạt động bình thường. Không có bước đi nào được đưa ra để đặt hạm đội trong tình trạng báo động cao."

World Cup 2018, sự kiện mà lần đầu tiên Nga là nước đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 15/7/2018 ở 11 thành phố Moskva, St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, Samara, Sochi và Rostov-on-Don./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục