Phát biểu vớicác phóng viên sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông sẽ tìmkiếm thương lượng cắt giảm vũ khí hạt nhân với Nga, ông Rogozin nóirằng: "Làm sao chúng tôi có thể xem xét ý tưởng cắt giảm vũ khí hạt nhânchiến lược một cách nghiêm túc khi mà Mỹ đang xây dựng khả năng để đánhchặn những loại vũ khí này".
Trước đó, trong bài phát biểu tại Berlin (Đức), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Nga nhất trí cắt giảmlượng vũ khí hạt nhân chiến lược xuống còn một phần ba, đồng thời hốithúc Mátxcơva kiểm soát vấn đề vũ khí nguyên tử chiến lược.
Hiện vấn đề lá chắn tên lửa mà Mỹ định triển khai tại Đông Âu vẫn là cản trở lớn trong mối quan hệ giữa hai siêu cường lớn nhất thế giới này./.