Nga gửi 32 tấn hàng cứu trợ nạn nhân động đất tại Tajikistan

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã gửi hơn 32 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Tajikistan, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do trận động đất hồi tháng 12/2015.
Nga gửi 32 tấn hàng cứu trợ nạn nhân động đất tại Tajikistan ảnh 1Cảnh tan hoang sau động đất ở Tajikistan. (Nguồn: albanydailystar)

Theo hãng tin Nga TASS, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 12/1 đã gửi hơn 32 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Tajikistan, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do trận động đất hồi tháng 12/2015.

Đại diện Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết máy bay Il-76 của bộ này với hàng chục tấn hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm trạm phát điện lưu động, lều ngủ, chăn... đã xuất phát từ sân bay Ramensky ở ngoại ô Moskva tới sân bay ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan.

Số hàng viện trợ này sau đó sẽ được phân phát tới nạn nhân các khu vực bị động đất tháng trước.

Trước đó, ngày 7/12/2015, trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan của Tajikistan, kéo theo nhiều dư chấn.

Trận động đất và nhiều dư chấn mạnh từ 4,6-5,5 độ Richter đã phá hủy toàn bộ hoặc một phần hơn 500 nhà dân ở quốc gia Trung Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hơn 120 kỷ lục về nhiệt độ trong năm 2025

Phân tích chi tiết dựa trên dữ liệu mô hình khí hậu, quan trắc vệ tinh và mạng lưới trạm khí tượng toàn cầu cho thấy trong năm 2025, hơn 120 kỷ lục nhiệt độ theo tháng đã bị phá tại trên 70 quốc gia.