Theo thông cáo báo chí của nhà máy, các tàu Gepard 3.9 được thiết kế để chốngcác đối thủ trên mặt nước, trên không và dưới mặt nước, bảo vệ, tuần tra lãnhhải quốc gia và vùng đặc quyền kinh tế, chống buôn lậu và chống hải tặc, hỗ trợcứu hộ cứu nạn...
Các tàu hộ tống lớp này được trang bị các loại vũ khí hiện đạigồm các loại pháo, tên lửa phòng không, chống tàu, các vũ khí chống ngầm, chốngbiệt kích và các loại mìn biển.
Ngoài ra, tàu còn được trang bị các phương tiện tác chiến điện tử hiệu quả, cácphương tiện thông tin hiện đại cùng các phương tiện quan sát và phát thanh thôngthường.
Trướcđó, hai tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ thuộc lô đầu tiên đã được đưa vào biên chếchiến đấu của quân chủng hải quân từ năm 2011.
Theo thông báo từ nhà máy đóng tàu Zelenodol, hai tàu Gepard 3.9 mới sẽ có khácbiệt cơ bản với hai tàu trước đó ở vũ khí chống ngầm, hệ thống động cơ hiện đạivà nhiều đặc tính kỹ thuật cải tiến khác
Thông cáo báo chí của nhà máy cho biết, các tàu chiến đóng cho Việt Nam lần nàysẽ có các vũ khí chống ngầm chuyên biệt theo yêu cầu mà đối tác đã nêu trongkhuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự.
Hợp đồng thứ hai này được ký vào tháng 10/2012. Sau đó, hợp đồng sản xuất đượcký với nhà máy đóng tàu vào tháng 2/2013./.