Nga, Mỹ muốn khôi phục đối thoại liên nghị viện giữa hai nước

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã gặp nhân vật số 2 trong Thượng viện Mỹ Orrin Hatch để thảo luận về việc khôi phục cuộc đối thoại liên nghị viện giữa hai nước.
Nga, Mỹ muốn khôi phục đối thoại liên nghị viện giữa hai nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: kataeb.org)

Theo Sputniknews, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã gặp nhân vật số 2 trong Thượng viện Mỹ Orrin Hatch để thảo luận về việc khôi phục cuộc đối thoại liên nghị viện giữa hai nước.

Thông báo của Đại sứ quán Nga ngày 6/3 có đoạn: "Đại sứ Antonov đã tổ chức cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Mỹ Orrin Hatch để thảo luận về những triển vọng trong quan hệ Nga-Mỹ và cách thức tái thiết lập cuộc đối thoại liên nghị viện giữa hai nước."

[Tổng thống Nga Putin đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ]

Tuyên bố còn cho hay hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc khôi phục sự bình thường trong các quan hệ Nga-Mỹ.

Quan hệ hợp tác liên nghị viện giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ do cuộc khủng hoảng Ukraine bùng phát năm 2014 và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục