Nga phái 1 tiểu đoàn lính dù đến giúp Kyrgyzstan

Một tiểu đoàn lính dù Nga ngày 13/6 đã tới Kyrgyzstan để bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga và các quân nhân Nga tại nước này.

Hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin an ninh cho biết một tiểu đoàn lính dù Ngađã tới Kyrgyzstan trong ngày 13/6 để giúp bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga tạinước này.

Theo nguồn tin trên, nhiệm vụ của lực lượng trên là củng cố sự phòng vệ của cáccơ sở quân sự của Nga và đảm bảo an ninh cho các quân nhân Nga cùng gia đình củahọ.

Ba máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76, chịu trách nhiệm vận chuyển hàngcứu trợ nhân đạo và lính dù, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Kant của Ngachiều cùng ngày.

Tuy nhiên, hãng Interfax vẫn chưa nhận được xác nhận chính thứcvề thông tin trên. Căn cứ trên nằm cách thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan20km.

Hãng tin RIA-Novosti cho biết trước những diễn biến xấu tại Kyrgyzstan, Bộ Ngoạigiao Nga ngày 13/6 đã thiết lập đường dây nóng tại nước Cộng hòa Trung Á này.

Trong khi đó, nguồn tin địa phương địa phương cho biết khoảng 75.000 người gốcUzbek ở thành phố Osh đã phải rời bỏ nhà cửa, chạy tới khu vựcbiên giới giáp với nước láng giềng Uzbekistan để lánh nạn sau khi những đámngười bạo loạn Kyrgyzstan đốt phá các ngôi làng, tấn công người dân nơi đây vàcướp phá trụ sở cảnh sát.

Phần lớn người chạy loạn là người già, phụ nữ và trẻem, trong đó có cả những người bị thương. Bộ Tình trạng khấn cấp của Uzbekistancho biết cho biết nước này đã lập các trại tị nạn ở khu vực biên giới để tạmthời ổn định cuộc sống cho người chạy loạn.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ngày đã bày tỏquan ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại Kyrgyzstan và kêu gọi cộng đồngquốc tế có phản ứng chung. Ông nêu rõ Liên hợp quốc đang nỗ lực đánh giá khẩn cấp các nhucầu viện trợ nhân đạo cho quốc gia Trung Á này.

Bạo loạn sắc tộc ở miền Nam Kyrgyzstan đã bước sang ngày thứ ba, cướp đi sinhmạng của ít nhất 97 người và làm khoảng 1.200 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục