Cách Pau FC đối xử với Quang Hải có thể khởi đầu ngã rẽ mới

Ngã rẽ nào cho tương lai của Hải 'con' khi Ligue 2 còn 8 vòng đấu?

Hành trình xuất ngoại của tiền vệ Quang Hải đang gặp phải những thử thách lớn. Mới đây, ông Michele Fersini - người đại diện của anh cho biết ông không hài lòng về cách Pau FC đối xử với "Hải con".

Ngày 12/4 vừa qua, Quang Hải bước sang tuổi 27 - độ tuổi chín của sự nghiệp cầu thủ. Với những vinh quang đã giành được trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Hải "con" đã có thể lựa chọn cho mình một sự nghiệp an toàn. Nhưng với khát vọng của một người trẻ luôn muốn khẳng định bản thân và phá vỡ những giới hạn, ngôi sao sáng của đội bóng Thủ đô quyết định vượt qua ranh giới V-League, để theo đuổi hoài bão xuất ngoại tại Pau FC - một đội bóng thuộc Ligue 2 của nước Pháp.

Tuy nhiên, hành trình xuất ngoại của Quang Hải đang gặp phải những thử thách lớn. Mới đây, ông Michele Fersini - người đại diện của tiền vệ 27 tuổi - cho biết ông không hài lòng về cách Pau FC đối xử với Quang Hải.

Tại Ligue 2, Quang Hải chỉ thi đấu 254 phút sau 30 vòng, trung bình thời gian ra sân là 8,4 phút/trận. Cụ thể, Quang Hải đã chơi 12 trận với 2 lần đá chính và 20 trận dự bị, anh ghi một bàn thắng - đó có thể là con số thống kê cuối cùng của "Hải con" - khi giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa là khép lại.

[Rộ tin đồn Quang Hải rời Pau FC, chuyển đến Thái Lan thi đấu]

Hợp đồng giữa Quang Hải và Pau FC vẫn còn một năm nữa, tuy nhiên nhiều khả năng, tiền vệ 27 tuổi sẽ không tiếp tục gắn bó với đội bóng nước Pháp - nếu cơ hội ra sân của anh bị hạn chế như hiện tại.

Tương lai của Quang Hải hiện đang là chủ đề nóng xuất hiện ngày càng nhiều trên các mặt báo. Mới đây, người đại diện của anh, ông Michele Fersini tiết lộ đang chờ câu trả lời từ một đội bóng ở Thai League 1.

Bên cạnh đó, nhiều quan điểm cho rằng Quang Hải nên trở lại V-League. Theo một vài nguồn tin, Quang Hải có thể về đầu quân cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội, khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa ở V.League 2023 mở cửa./.

(Vietnam+)