Nga: Trung tâm điều phối ngũ cốc tại Istanbul bắt đầu đi vào hoạt động

Trung tâm sẽ do Đô đốc Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ chỉ huy. Việc kiểm soát vận chuyển an toàn trên các tuyến đường vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của Ukraine sẽ được thực hiện suốt ngày đêm.
Nga: Trung tâm điều phối ngũ cốc tại Istanbul bắt đầu đi vào hoạt động ảnh 1Cánh đồng lúa mỳ ở Mykolaiv, Ukraine ngày 22/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 26/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Trung tâm điều phối chung (JCC) được thành lập trong khuôn khổ thỏa thuận nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine đã bắt đầu đi vào hoạt động tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết phái đoàn Nga do Chuẩn Đô đốc Eduard Luik làm trưởng đoàn sẽ đến Istanbul trong ngày 26/7 và bắt đầu làm việc theo hình thức 4 bên cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Nhiệm vụ chính của các chuyên gia Nga tại ICC sẽ là giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề cần thiết cho sáng kiến bước vào giai đoạn triển khai thực tiễn."

[Thổ Nhĩ Kỳ công bố kế hoạch sớm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine]

JCC được xây dựng trong khuôn viên của Đại học Quốc phòng Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Levent.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, 20 người sẽ làm việc tại đó, bao gồm các sỹ quan của Lực Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, Liên bang Nga, Ukraine và đại diện Liên hợp quốc.

Trung tâm sẽ do Đô đốc Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ chỉ huy. Việc kiểm soát vận chuyển an toàn trên các tuyến đường vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của Ukraine sẽ được thực hiện suốt ngày đêm.

Trước đó, ngày 22/7, Nga và Ukraine đã ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc tại Istanbul mà Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc là các bên đồng bảo lãnh.

Nhóm gồm các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc sẽ giám sát hoạt động chất hàng lên tàu tại cảng của Ukraine, trước khi hàng đi qua tuyến đường được vạch sẵn trên Biển Đen.

Thỏa thuận nếu được thực hiện sẽ giúp giải phóng khoảng 5 triệu tấn ngũ cốc/tháng từ 3 cảng Ukraine.

Cả Nga và Ukraine đều là những nước xuất khẩu nông sản lớn nhưng cuộc xung đột đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu lúa mỳ của Ukraine, khi giao tranh khiến mùa màng tổn thất, cảng biển phong tỏa và bị cài thủy lôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục