Với tên gọi "Mục tiêu Việt Nam-Cơ hội thương mại và đầu tư", cuộc hội thảonhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế tạo máy Italy nói chung và vùngEmilia Romagna nói riêng tăng cường cơ hội tiếp cận thông tin về nhu cầu thịtrường và gia tăng khả năng tiếp xúc với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnhvực này.
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Italy Đặng Khánh Thoại đã nêu bậtchính sách thu hút đầu tư của Việt Nam trong những năm qua, nhấn mạnh nhu cầu rấtlớn của Việt Nam đối với ngành công nghiệp chế tạo, vốn đóng vai trò quan trọngtrong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tham dự hội thảo, các doanh nghiệp Emilia Romagna tỏ ra hết sức quan tâm đếnviệc đầu tư vào Việt Nam, đánh giá rất cao tiềm năng của thị trường Việt Nam -một thị trường có sức hấp dẫn lớn và thích hợp với mô hình kinh doanh của cácdoanh nghiệp vừa và nhỏ trong vùng.
Về phần mình, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp chế tạo máy Italy tăngcường tiếp xúc với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nhân côngchất lượng cao, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và quản lí, đồng thời hy vọng cácnhà đầu tư Italy sẽ tham gia đấu thầu các dự án công nghiệp lớn ở Việt Nam trongthời gian tới.
Công nghiệp chế tạo máy là một trong những thế mạnh truyền thống của vùngEmilia Romagna. Hiện vùng có hơn 13.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trongcác lĩnh vực chế tạo, với những ngành mũi nhọn như sản xuất ôtô, môtô, máy côngnghiệp và nông nghiệp, cơ khí chính xác, hóa chất, và đặc biệt nổi tiếng trênkhắp thế giới với các nhãn hiệu xe hơi thể thao sang trọng như Ferrari, Ducati,Lamborghini và Maserati.
Từ lâu, các doanh nghiệp công nghiệp Emilia Romagna đã đầu tư vào Việt Nam,với 50,7% số máy công nghiệp từ Italy mà Việt Nam nhập vào trong năm ngoái làcủa vùng này.
Trong năm 2010, Việt Nam được Emilia Romagna coi là một trong những trọngđiểm quan trọng nhất với mục tiêu nâng cao hơn nữa giá trị đầu tư và mở rộng thịphần của các doanh nghiệp trong vùng.
Hiệp hội giới chủ công nghiệp Emilia Romagna đang xúc tiến mời một đoàn doanhnghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo máy sang Italy để kết nối hợptác với các doanh nghiệp của vùng, đồng thời mời Việt Nam làm khách mời danh dựtrong Hội chợ về máy công nghiệp của vùng (MIERA) vào tháng 5 năm nay.
Cho đến nay, mức đầu tư của Italy vào Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn và chưatương xứng với tiềm năng cũng như mối quan tâm của cả hai bên. Năm ngoái, với 43dự án có tổng vốn đầu tư 162 triệu USD, Italy đứng thứ 33 trong số các quốc giavà vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam./.