Ngành lúa mỳ nước Anh hưởng lợi từ quyết định rời khỏi EU

Việc Anh quyết định chia tay Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đang mang lại những lợi ích nhất định cho ngành lúa mỳ Xứ sở Sương mù.
Ngành lúa mỳ nước Anh hưởng lợi từ quyết định rời khỏi EU ảnh 1(Nguồn: CBC)

Giám đốc điều hành Grain Terminal ở Ipswich - cảng ngũ cốc hàng đầu của Anh ở miền Đông Bắc London, ông Tim Capey, cho rằng việc Anh quyết định chia tay Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đang mang lại những lợi ích nhất định cho ngành lúa mỳ Xứ sở Sương mù.

Tỷ giá đồng bảng là một nhân tố không nhỏ góp phần thúc đẩy xuất khẩu lúa mỳ của Anh.

Việc đồng bảng rớt giá mạnh (ước giảm trên 10% so với USD trong khoảng 6 tháng đầu năm) liên quan đến quyết định Brexit đã góp phần làm gia tăng khả năng cạnh tranh của lúa mỳ Anh trên thị trường quốc tế. Điều này được thể hiện qua việc nước Anh nhận được rất nhiều hợp đồng mua lúa mỳ ngay sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6 vừa qua.

Anh hiện là nước xuất khẩu lúa mỳ lớn thứ 14 thế giới. Tuy chưa thể sánh được với các nước sản xuất lúa mỳ quốc tế lớn như Mỹ, Canada, Australia hay Nga và Ukraine, song Anh là nước sản xuất lúa mỳ quan trọng sang các nước châu Âu, như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và khu vực Bắc Phi.

Những số liệu cập nhật từ hải quan cho biết do tác động của nhiều nhân tố, xuất khẩu lúa mỳ của Anh hiện tăng lên mức cao trong nhiều năm qua. Trong 11 tháng từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2016, xuất khẩu lúa mỳ đạt 2,57 triệu tấn - mức cao nhất kể niên vụ 2008-2009. Xuất khẩu lúa mạch trong cùng thời gian này cũng chạm mức cao kỷ lục kể từ năm 1996-1997 là 1,89 triệu tấn.

Giới chuyên gia cho rằng ngoài sự rớt giá của đồng bảng, cước phí vận chuyển thấp và giá lúa mỳ tương đối rẻ so với ngô cũng là yếu tố hỗ trợ xuất khẩu lúa mỳ của Anh.

Hiện giá ngô tăng tương đối mạnh trên thị trường quốc tế do hạn hán ở Brazil và ngập lụt ở Argentina. Sự chênh lệch về giá này khiến cho nhiều khách hàng chuyển sang mua lúa mỳ của Anh loại làm thức ăn gia súc thay cho ngô.

Tháng Năm vừa qua, Anh đã xuất khoảng 63.000 tấn lúa mỳ làm thức ăn gia súc sang Mỹ. Đầu tháng này, chi nhánh tại Anh của công ty giao dịch hàng hóa đa quốc gia Glencore cũng xuất sang Việt Nam 70.000 tấn lúa mỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).