Ngành thuế Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Cơ quan thuế Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nhằm giúp người nộp thuế thuận tiện thực hiện nghĩa vụ thuế trong thời đại mới.
Ngành thuế Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác hướng tới phát triển bền vững ảnh 1Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn làm việc với Tổng cục trưởng Kim Chang Ki và Đoàn công tác cơ quan Thuế Hàn Quốc, ngày 7/12. (Ảnh: BTC)

Trong thời gian qua, cơ quan Thuế Việt Nam - Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc đàm phán trao đổi thỏa thuận song phương nhằm giải quyết các vấn đề về tránh đánh thuế hai lần thực hiện đảm bảo chính sách trong công tác thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, phụ trách Tổng cục Thuế, cho biết cơ quan thuế hai nước đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nhằm giúp người nộp thuế thuận tiện thực hiện nghĩa vụ thuế trong thời đại mới, góp phần thiết thực vào sự phát triển mối quan hệ hợp tác cũng như sự tin cậy và tình hữu nghị giữa hai ngành.

Theo ông Kim Chang Ki, Tổng cục trưởng cơ quan Thuế Hàn Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức tổ chức Hội nghị cấp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữa hai nước lần đầu tiên vào năm 2003 và cho đến nay hai nước đã xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy.

[Hải quan cải cách hướng tới triển vọng thương mại toàn cầu]

“Trong thời gian qua, cơ quan Thuế Việt Nam - Hàn Quốc đã nỗ lực tiến hành các cuộc đàm phán trao đổi thỏa thuận song phương nhằm giải quyết các vấn đề về tránh đánh thuế hai lần thực hiện đảm bảo chính sách trong công tác Thuế. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu của nhau, hy vọng trong thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán về thỏa thuận nói chung nhằm giải quyết các vấn đề về tránh đánh thuế 2 lần cũng như đảm bảo tính bền vững trong công tác quản lý thuế,” ông Kim Chang Ki cho biết.

Thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020; Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022, ngành thuế Việt Nam luôn nỗ lực cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý, từ việc hoàn thiện môi trường pháp lý đến phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn và Tổng cục trưởng Kim Chang Ki khẳng định hai cơ quan thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý thuế.

Vừa qua, cơ quan thuế Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm, thảo luận các nội dung về kinh nghiệm giữa các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế Việt Nam với cơ quan Thuế Hàn Quốc.

Tại buổi tọa đàm, hai bên trao đổi chiến lược hiện đại hóa quản lý thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ thuế điện tử, nâng cao tiện ích cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế trên nền tảng kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế Hàn Quốc trao đổi về kinh nghiệm và phương án quản lý hành chính thuế nhằm nâng cao sự thuận lợi cho người nộp thuế.

Ngoài ra, hai bên đã chia sẻ về chiến lược quản lý thuế nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ thuế cho người nộp thuế tại Việt Nam và Hàn Quốc - Đây là nội dung quan trọng mà cả cơ quan thuế hai nước đều rất quan tâm, nhất là trong điều kiện quan hệ đầu tư và hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng phát triển như hiện nay./.

Hợp tác trong khuôn khổ thoả thuận song phương giữa hai cơ quan thuế:

Năm 2002, Tổng cục Thuế Việt Nam và Cơ quan thuế Quốc gia Hàn Quốc đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác song phương với mục đích chia sẻ chính sách thuế và kinh nghiệm quản lý thuế để giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong môi trường kinh doanh ngày càng đa dạng và phức tạp.

Hàng năm, cơ quan thuế hai nước tiến hành các buổi làm việc để trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản lý thuế. Hợp tác song phương về thuế được ký kết 5 năm/lần, đến nay đã qua 3 lần gia hạn.

* Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc:

Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc được ký kết vào ngày 20/5/1994, tại Hà Nội và có hiệu lực từ ngày 11/9/1994.

Do Hiệp định thuế giữa hai nước đã được ký kết từ lâu đồng thời do sự phát triển quan hệ mọi mặt giữa hai quốc gia và những thay đổi về tình hình thực tế của Hàn Quốc, Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc đề nghị đàm phán lại Nghị định thư để sửa đổi bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc đã tiến hành 5 vòng đàm phán lại một số Điều khoản trong Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc và đã thống nhất được nội dung Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế.

Hai bên đã hoàn tất đàm phán và tiến hành ký kết Nghị định thư thứ hai vào ngày 27/11/2019 đồng thời hoàn tất thủ tục phê duyệt hiệu lực của Nghị định thư thứ hai. Theo đó, Nghị định thư thứ hai có hiệu lực từ ngày 20/01/2021 và ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 01/01/2022.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục