Nghệ An, Thái Bình ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 24/6, tỉnh Nghệ An phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều ở thành phố Vinh, còn tại Thái Bình ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là lái xe đường dài.
Nghệ An, Thái Bình ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh (thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo Thành phố Vinh đến kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết sáng 24/6, tỉnh phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là L.T.P.N, nữ, sinh năm 1989, buôn bán rau tại chợ Đầu Mối, thành phố Vinh, có địa chỉ ở khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, thành phố Vinh; là F1 của bệnh nhân T.T.Q đã được công bố trước đó.

Trường hợp thứ 2 là N.T.H, nữ, sinh năm 1964; địa chỉ ở phường Đội Cung, thành phố Vinh; là F1 của bệnh nhân H.T.X đã được công bố trước đó. Trước đó, trường hợp này đã được cách ly và xét nghiệm lần một có kết quả âm tính, lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi xác định được các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết để xác định các trường hợp có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

[Xét nghiệm sàng lọc, Nghệ An phát hiện thêm ca mắc COVID-19]

Như vậy, tính đến 7 giờ ngày 24/6, tại Nghệ An đã phát hiện 43 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thành phố Vinh 30 trường hợp, huyện Diễn Châu 9 trường hợp, các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Đô Lương mỗi huyện một trường hợp.

Sáng cùng ngày 24/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, tỉnh ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là lái xe đường dài. Người này được phát hiện qua rà soát, truy vết, cách ly kịp thời các trường hợp F1, F2 liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh ghi nhận ngày 23/6.

Cụ thể, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới là anh H.T.N, sinh năm 1974, ở xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, hiện tại, các trường hợp F1 đã cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện; các trường hợp F2 được cách ly tại nhà có sự cam kết của gia đình, giám sát của y tế địa phương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Các hoạt động phun khử khuẩn môi trường các khu vực liên quan đến cả 4 ca bệnh trên đã được thực hiện.

Ngành y tế và các địa phương của Thái Bình tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, truy vết và khuyến cáo người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang, nghiêm túc tuân thủ Thông điệp 5K của Bộ Y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục