Nghi can gửi bom đến các chính khách Mỹ đối mặt mức án 58 năm tù

Giới chức Mỹ đã cáo buộc đối tượng Cesar Sayoc - nghi can gửi các bưu kiện chứa chất nổ tới các chính khách đảng Dân chủ, 5 tội danh có thể khiến y chịu mức án lên tới 58 năm tù giam.
Nghi can gửi bom đến các chính khách Mỹ đối mặt mức án 58 năm tù ảnh 1Cảnh sát gác tại tòa nhà nơi mẹ của nghi can Cesar Sayoc sống tại Biscayne Cove, Florida, Mỹ, ngày 26/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Mỹ đã cáo buộc đối tượng Cesar Sayoc  - nghi can gửi các bưu kiện chứa chất nổ tới các chính khách đảng Dân chủ, 5 tội danh có thể khiến y chịu mức án lên tới 58 năm tù giam.

Phát biểu tại họp báo ngày 26/10, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cho biết: "Đối tượng này bị cáo buộc 5 tội danh, trong đó có vận chuyền chất nổ, gửi bưu kiện chứa chất nổ bất hợp pháp, đe dọa các cựu tổng thống và một số người khác."

Ông nhấn mạnh: "Đối với những cáo buộc này, bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 58 năm tù. Những cáo buộc đó có thể thay đổi hoặc tăng thêm trong quá trình điều tra."

Trước đó, Fox News dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, đối tượng bị tình nghi gửi các bưu kiện chứa chất nổ tới các chính khách và nhân vật có ảnh hưởng thuộc Đảng Dân chủ của Mỹ đã bị bắt giữ sáng 26/10.

[Xác định danh tính nghi can gửi bom tới các chính khách Mỹ]

Nghi can được xác định là Cesar Sayoc, 56 tuổi, sống ở bang Florida. Sayoc bị bắt ở một cửa hàng phụ tùng ôtô gần nơi người này sinh sống.

Theo các nguồn tin, các hình ảnh đăng trên tài khoản mạng xã hội từ năm 2016 cho thấy người này tham dự các sự kiện ủng hộ ông Donald Trump.

Theo hồ sơ cử tri của Florida, Sayoc là một người thuộc đảng Cộng hòa tại quận Miami-Dade và là một cử tri "tích cực."

Đối tượng từng bị bắt vì hành vi trộm cắp, sở hữu trái phép chất steroid và từng bị cáo buộc đe dọa đánh bom hồi năm 2002.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lên án "các hành vi khủng bố" của đối tượng gửi bom và cam kết sẽ "truy tố" nghi can đến cùng.

Từ ngày 24/10 vừa qua, hàng loạt gói bưu kiện có chứa thiết bị nổ đã được gửi tới văn phòng của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Washington, tư gia của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Hillary Clinton ở ngoại ô New York, trụ sở làm việc cũ của cựu Giám đốc đài CNN John Brennan, cùng một số nhân vật khác.

Một ngày sau đó, các gói bưu kiện tương tự cũng đã được gửi đến cựu Phó Tổng thống Joe Biden và nhà riêng của nam diễn viên gạo cội Robert De Niro, người thường chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Giới chức thực thi pháp luật liên bang cho hay toàn bộ số bom đã được vô hiệu hóa và không có ai bị thương trong những vụ việc này.

Tuy nhiên, mới đây nhất, các gói bưu kiện khả nghi lại tiếp tục được gửi tới Thượng nghị sỹ Mỹ Cory Booker và cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) James Clapper./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.