Nghiệp đoàn lớn của Mỹ và nhiều tổ chức kêu gọi xóa nợ cho nước nghèo

Liên đoàn lao động AFL-CIO kêu gọi Mỹ, IMF và G20 cung cấp thêm các nguồn tài chính, hỗ trợ kỹ thuật... để giúp đỡ tất cả quốc gia bị ảnh hưởng dịch.
Nghiệp đoàn lớn của Mỹ và nhiều tổ chức kêu gọi xóa nợ cho nước nghèo ảnh 1Một gia đình nông dân Tanzania. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Liên đoàn lao động và Hiệp hội các tổ chức công nghiệp Mỹ (AFL-CIO) cùng gần 80 tổ chức khác ngày 14/4 kêu gọi Chính phủ Mỹ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) xóa nợ cho các nước đang phát triển. Việc này sẽ giúp họ có thể tập trung ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong thư gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, các lãnh đạo G20 và IMF, những tổ chức trên kêu gọi Mỹ, IMF và các nước G20 cung cấp thêm nguồn tài chính, hỗ trợ kỹ thuật... để giúp đỡ tất cả quốc gia bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngoài ra, các tổ chức trên cũng kêu gọi lãnh đạo các cơ quan quốc tế và những quốc gia phát triển cải thiện tái cơ cấu nợ, hoãn trả nợ, thực hiện các chính sách và thỏa thuận nhằm cải thiện khả năng phục hồi của các quốc gia bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 thông qua tăng cường bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương, bảo vệ thị trường, ứng phó khủng hoảng tài chính, chống tham nhũng, trốn thuế.

[Các nước nghèo vật lộn với khoản nợ khổng lồ dù được hoãn, giãn nợ]

Ngoài AFL-CIO - nghiệp đoàn lớn nhất nước Mỹ - trong số các tổ chức tham ký tên vào bức thư có Oxfam America, Episcopal Church, the Evangelical Lutheran Church, the Presbyterian Church và the United Church of Christ.

Lời kêu gọi được đưa ra khi Pháp thông báo Nhóm G20 và Câu lạc bộ Paris gồm các chủ nợ quốc tế đã nhất trí giãn nợ cho những quốc gia nghèo nhất trong năm nay.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết 76 nước, trong đó có 40 nước ở khu vực châu Phi cận Sahara, có đủ điều kiện để được giãn nợ 20 tỷ USD. Các quan chức tài chính G20 dự kiến sẽ hoàn tất những chi tiết cụ thể của dự định trên tại cuộc họp trực tuyến diễn ra trong ngày 15/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục