Ngoại trưởng Maldives Abdullah qua đời ở Singapore

Ngoại trưởng Maldives Abdul Samad Abdullah đã qua đời trong khi điều trị bệnh thận và tim tại một bệnh viện của Singapore.
Theo AFP, ngày 25/8, Ngoại trưởng Maldives Abdul Samad Abdullah đã qua đời trong khi điều trị bệnh thận và tim tại một bệnh viện của Singapore.

Ông Abdullah là một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Maldives Mohamed Waheed trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 7/9 tới tại quốc đảo nhỏ bé ở Ấn Độ Dương này.

Chính phủ Maldives cho biết Tổng thống Waheed đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày và thi hài ông Abdullah đã được mai táng tại Singapore.

Bộ trưởng Giáo dục Asim Ahmed đã được chỉ định làm quyền Ngoại trưởng Maldives.

Quốc đảo Maldives, gồm 1.192 hòn đảo san hô với dân số 330.000 người, đã lâm vào bất ổn chính trị trong những năm gần đây.

Tổng thống Waheed đã lên nắm quyền sau quyết định từ chức gây tranh cãi hồi tháng 2/2012 của ông Mohamed Nasheed, vị tổng thống được bầu một cách dân chủ đầu tiên của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục