Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ đến Philippines thảo luận về an ninh

Ngoại trưởng Michael Pompeo đã lên lịch hội kiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và người đồng cấp chủ nhà Teodoro Locsin trong 2 ngày 28/2-1/3.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 27/2 cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo dự kiến sẽ có chuyến thăm đầu tiên đến Manila vào tối 28/2 nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà về vấn đề quốc phòng và an ninh.

Ngoại trưởng Michael Pompeo đã lên lịch hội kiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và người đồng cấp chủ nhà Teodoro Locsin trong 2 ngày 28/2-1/3 nhằm thảo luận về tăng cường quan hệ kinh tế và quân sự giữa Manila và Washington.

[Lý do Philippines muốn xét lại hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ]

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông Salvador Panelo cho biết, chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề hai bên cùng quan tâm như an ninh, chủ nghĩa khủng bố và hiệp định phòng thủ giữa hai quốc gia.

Chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte đang tìm cách điều chỉnh lại Hiệp ước phòng thủ chung (MDT) ký với Mỹ năm 1951 nhằm liên kết những điều khoản của hiệp ước này với môi trường địa chính trị hiện tại.

Hiện MDT vẫn có hiệu lực bất chấp việc Thượng viện Philippines đã bác bỏ gia hạn Thỏa thuận Căn cứ quân sự với Mỹ năm 1991./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.