Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ đối thoại với Syria

Theo Ngoại trưởng Thổ ngày 30/10, nước này sẽ bác đối thoại với Syria, một ngày sau khi Mátxcơva kêu gọi thương lượng với Damascus.
AFP đưa tin, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 30/10 cho biết nướcnày sẽ bác bỏ mọi cuộc đối thoại với Chính quyền Syria, một ngày sau khiMátxcơva kêu gọi thương lượng với Damascus.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Davutoglu nói: "Không có chuyện tiến hànhđối thoại với một chế độ tiếp tục thực hiện cuộc thảm sát chính đồng bào mình,kể cả trong dịp lễ Eid al-Adha, Lễ Hiến sinh của người Hồi giáo."

Trong khi đó, Thủ tướng Cata Hamad bin Jassem al-Thani đã cáo buộc Chínhquyền Syria, cùng cộng đồng quốc tế, đã gây ra một "cuộc chiến hủy diệt" nhằmvào người dân nước này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình vệ tinh Al-Jazeera tối29/10, ông Hamad đã nêu vấn đề này ra với Đặc phái viên Liên hợp quốc-Liên đoànArập Lakhdar Brahimi.

Ông Hamad nói: "Những gì đang xảy ra ở Syria không phải là một cuộc nội chiếnmà là một cuộc chiến hủy diệt nhằm vào người dân Syria;" cáo buộc cuộc chiến nàyđược tạo ra bởi "một giấy phép giết người, trước tiên được Chính phủ Syria chấpthuận và sau đó được cộng đồng quốc tế thông qua."

Thủ tướng Hamad rõ ràng ám chỉ Nga và Trung Quốc, những nước đã nhiều lần phủquyết các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dọa hành độngchống lại chế độ của Tổng thống Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc hội Israel thông qua luật miễn nghĩa vụ quân sự

Hai đạo luật được đánh giá là nhượng bộ lớn của đảng Likud cầm quyền đối với các chính đảng Haredi, vốn từ lâu tìm cách hợp pháp hóa việc cộng đồng này được miễn nghĩa vụ quân sự trên thực tế.