Ngồi câu cá một mình, bị đẩy xuống hồ nước chết đuối

Đại tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Long để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.
Ngồi câu cá một mình, bị đẩy xuống hồ nước chết đuối ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Ngày 30/8, Đại tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Long, sinh năm 1989, quê quán thôn Thái Hòa, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Long bị bắt khi đang chạy trốn tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Nguyễn Văn Long khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 26/8, khi đi qua hồ câu cá tại thôn Đồng Thôn, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Long nhìn thấy ông Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1954, quê quán thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) ngồi câu cá một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

[Yên Bái: Siết cổ người quen đến chết để cướp tivi 40 inch]

Sau khi nạn nhân chống cự, Long đã đẩy và dìm nạn nhân xuống nước rồi bỏ chạy cùng chiếc xe máy của ông Nam.

Đến tối muộn cùng ngày, không thấy ông Nam về ăn cơm, gia đình và người thân đã chia nhau đi tìm và phát hiện thi thể ông Nam dưới hồ câu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy Honda Dream của nạn nhân mang theo trước đó đã bị mất.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người cướp tài sản của đối tượng Long để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục