Ngôi đầu vòng 15 V-League 2010: Khó dự đoán!

Lượt về vòng 15 V-League 2010, cả 3 đội đầu bảng đều có những lợi thế và khó khăn, việc ai sẽ là chủ nhân ngôi đầu đang rất khó đoán.

Bước vào vòng đấu thứ 2 của lượt về vòng 15 V-League 2010, cả ba đội đầu bảngđều có những lợi thế và khó khăn nhất định, việc ai sẽ là chủ nhân của ngôi đầuđang rất khó đoán.

“Hổ” gặp “ngựa ô”

Trận cầu tâm điểm là cuộc đụng độ trên sân Chi Lăng. Xét về thực lực cùng lợithế sân nhà, SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn đối thủ Cao su Đồng Tháp.

Đội chủsân Chi Lăng như con hổ bị thương sau trận thua đau Ximăng Hải Phòng trên sânLạch Tray vòng trước không thể cho phép mình lại xảy chân thêm một lần nữa, dùchỉ là hòa.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang gặp một vài vấn đề về lực lượng khinhiều trụ cột chấn thương sẽ vắng mặt ở trận này. Cả Hoàng Quãng và Thanh Hưngđều phải ngồi ngoài vì những lý do khác nhau. Phước Vĩnh, Quang Cường, Williamthì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên chưa thể khẳng định khả năng rasân.

Những khúc mắc nội bộ giữa thủ môn Võ Văn Hạnh và Merlo là một vấn đề lớn nhưngtạm thời đã lắng xuống.

Hộ công cho Merlo ở trận này nhiều khả năng là tân binh Matias. Với sự thửnghiệm này, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức hy vọng sẽ tạo được sức bật mới chohàng công.

Thế nhưng xét về phong độ, Cao su Đồng Tháp mới là đội có lợi thế. Liên tiếp cóđược chiến thắng trước những “đại gia,” huấn luyện viên Phạm Công Lộc đang chothấy đội bóng của ông chiến thắng không phải chỉ nhờ may mắn. Lực lượng khá ổnđịnh, cả 4 cầu thủ người Nigeria được trọng dụng và đều chơi tốt ở lượt đi.

Chân sút Samson bùng nổ với 10 bàn thắng trong khi tiền vệ Sunday đảm đương xuấtsắc khu vực trung tâm. Olushula, Aganun là tác giả của những đường chuyền đemlại những bàn thắng quan trọng.

Tuyến giữa với Được Em, Văn Mộc, Duy Khanh đều chơi lên chân. Không còn chỉ mongtrụ hạng, dàn cầu thủ ổn định của Đồng Tháp đang hướng tới vị trí thuộc tốp 4,thậm chí là có huy chương.

Vấn đề là huấn luyện viên Phạm Công Lộc phải cải thiện thành tích của đội trênsân khách. Rời sân Cao Lãnh, thầy trò Phạm Công Lộc mới chỉ thắng được duy nhất1 trận và thua tới 4.

Cờ trong tay Becamex Bình Dương

Dù không được đá trên sân nhà nhưng Bình Dương lại nhàn nhã hơn cả khi đối thủchỉ là Megastar Nam Định. Đội bóng thành Nam đang rệu rã hơn bao giờ hết.

Mục tiêu giành 20 điểm ở lượt về gần như là điều không thể đổi với đội bóngthành Nam. Vì vậy cả đội cũng không mặn mà và không nhiều động lực thi đấu. Đángngại hơn cả là những khủng hoảng gần như không có lối thoát.

Thành tích thi đấu yếu kém của Megastar Nam Định là do không có lực lượng ngoạibinh đủ mạnh. Hai ngoại binh mới được mua về giữa mùa là Inreneo Roberto A.Collante và Mumuni Bawa đều chưa thể cống hiến, người dính chấn thương, ngườilại chưa đủ thủ tục ra sân.

Bên phía đội khách, sự trở lại ấn tượng của Lee Nguyễn đã khiến sức mạnh củaBecamex Bình Dương được cải thiện đáng kể. Chính Lee là người khơi nguồn cho cúđúp của Anh Đức và cú hattrick của Huỳnh Kesley Alves.

Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng điều mà Lee Nguyễn làm được còn kỳ diệu hơn cảbàn thắng, đó là khai thông được sự bế tắc của cả hàng công. Vì vậy, MegastarNam Định sẽ phải rất may mắn mới có được điểm trước một đội khách đang chơi rấtthăng hoa.

Khó khăn hơn cả là Hà Nội T&T khi phải hành quân đến làm khách trước KhatocoKhánh Hòa. Lực lượng của đội bóng Thủ đô tỏ ra “non” hơn ở lượt về. Trong khiCông Vinh vẫn chưa thể bình phục thì Benecio lại nhận án treo giò.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chỉ còn biết hy vọng đối thủ Khatoco Khánh Hòavẫn chưa thể thoát khỏi giai đoạn lận đận.

Ba trận thua liên tiếp đã khiến Khatoco Khánh Hòa rơi từ tốp ba xuống đứng thứtám trên bảng xếp hạng. Liên tiếp Thiện Hảo, Thanh Hải rồi Tấn Tài dính chấnthương trong khi các phương án thay thế lại không có nên Khatoco Khánh Hòa đangcó biểu hiện hụt hơi.

Cặp đấu trên sân Hàng Đẫy giữa Hòa Phát Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai được đánhgiá rất cân sức khi cả hai đều mang tham vọng bứt phá khỏi tốp cuối. Chủ vàkhách cùng có những bổ sung đáng kể ở giữa mùa giải, lượt trận này sẽ là cơ hộiđể những tân binh thể hiện sức mạnh.

Trên sân Thanh Hóa, Ximăng Hải Phòng cũng sẽ là một khó khăn của Lam Sơn ThanhHóa. Hai cặp đấu còn lại không mấy khó đoán khi chủ nhà đều có lợi thế hơn độikhách.

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An gặp lại kình địch một thời Đồng Tâm Long An. Tuynhiên, một chiến thắng là điều không quá khó khăn cho đội bóng xứ Nghệ khi đốithủ của họ không còn ở thời kỳ đỉnh cao./.

Lâm Khánh (Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục