Người có hình xăm có thể bị bắt giữ, đi tù khi đến Malaysia

Các cá nhân có hình xăm hoặc biểu tượng của các hội kín hay các tổ chức bất hợp pháp trên cơ thể có thể bị bắt giữ, và hình phạt cao nhất là 3 năm tù.
Người có hình xăm có thể bị bắt giữ, đi tù khi đến Malaysia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Hãng tin Bernama ngày 24/2 dẫn lời quan chức cảnh sát Malaysia cho biết các cá nhân có hình xăm hoặc biểu tượng của các hội kín hay các tổ chức bất hợp pháp trên cơ thể có thể bị bắt giữ.

Theo ông Rohaimi Md Isa- trợ lý giám đốc Đơn vị chống tệ nạn, cờ bạc và hội kín (D7) trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, hình phạt cao nhất đối với các cá nhân nói trên là 3 năm tù hoặc phạt tiền lên đến 5.000 ringgit (1.200 USD).

[Phát hiện hình xăm trên hai xác ướp Ai Cập khoảng 5.200 năm tuổi]

Quan chức này cho hay hồi năm 2013, Chính phủ Malaysia đã đăng công báo 72 hội kín theo Đạo luật về hội kín 1966, coi đây là các tổ chức bất hợp pháp vì các hoạt động của các hội kín này có thể phá hoại trật tự công cộng tại Malaysia.

Trong số đó có các hội kín hiện vẫn còn đang tích cực hoạt động như Sio Sam Ong, Ngo Sek Kee, Geng 360, Geng Double 7, Geng 3 Line và Geng 36.

Kể từ năm 2014, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ tổng cộng 369 thành viên các hội kín trên toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục