Đặc biệt, lực lượng công an Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địabàn trọng điểm, 29 điểm bắn pháo hoa cũng như bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt độngchúc Tết của các vị lãnh đạo và các hoạt động vui chơi, đón Xuân của người dân.
Đêm 30 Tết, không nghỉ phép, nghỉ bù, 100% cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội đã ứngtrực và xuống đường làm nhiệm vụ.
Tại các địa bàn trọng điểm thuộc 9 quận nội thành, huyện Từ Liêm, hơn 300 cán bộchỉ huy và cán bộ các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố được tăng cường cơsở để thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ Tết.
Ngay từ những ngày đầu năm 2010, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xãtrên địa bàn thành phố đã xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảmtuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm với nguyên tắc “sự kiện diễn ra trênđịa bàn quận, huyện, thị xã nào thì trưởng công an quận, huyện, thị xã đó chịutrách nhiệm hoàn toàn công tác bảo vệ”.
Với quyết tâm cao độ để “Tết không có tiếng pháo nổ”, công tác phòng ngừa, đấutranh với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháonổ trái phép đã được Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo quyết liệt và được cácđơn vị công an từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấnthực hiện nghiêm túc.
Công an Hà Nội đã bắt giữ 38 vụ, 58 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữpháo nổ; đồng thời nhanh chóng lập hồ sơ đề nghị truy tố 14 vụ, 18 đối tượng vàphối hợp với tòa án nhân dân các cấp đưa ra xét xử nhiều vụ và các đối tượngnhằm răn đe, giáo dục...
Trước Tết, công an các quận, huyện, thị xã đã tổ chức tuyên truyền và vận độngnhân dân không vi phạm về pháo, nhất là đối với các làng nghề truyền thống sảnxuất pháo nổ trước đây như Bình Đà, Cao Viên, Bình Minh (huyện Thanh Oai)./.