Người dân miền Trung lại phải vật lộn với nước lũ

Mưa lớn kèm theo nước lũ tràn về khiến cho người dân các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam chìm trong biển nước.
Những cơn mưa xối xả từ ngày 14/10 đến nay, cộng thêm nước lũ tràn về khiến chonhiều vùng dân cư ở Quảng Trị chìm trong biển nước.

Hơn 13.000 ngôi nhà của các huyện Cam Lộ, Hải Lăng, Triệu Phong, thành phốĐông Hà và một số địa phương khác bị nhấn chìm trong nước.

Ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, kiêm PhóBan thường trực Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn-Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trịkhẳng định đây là đợt mưa lớn nhất và cũng là trận lũ lụt nặng nhất kể từ năm2005 trở lại đây.

Chỉ trong ngày 16/10, lượng mưa đo được tại Quảng Trị có nơi lên tới 470mm. Trong khi đó lũ ở các sông cũng đua nhau lên, chỉ từ 7 giờ sáng cho đến 18giờ ngày 16/10, lũ lần lượt từ mức báo động 1 vọt lên mức báo động 3. Lũ lênnhanh khiến người dân trở tay không kịp.

Ngày 17/10, nước đã có dấu hiệu rút, nhưng để rút hoàn toàn còn phải mấtnhiều ngày nữa. Bà Nguyễn Thị Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ĐôngGiang (Đông Hà) cho biết toàn phường có tới 50% số hộ bị ngập sâu trong nước.Gần như toàn bộ các tuyến đường đang bị ngập sâu tới 0,5-1,2m.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà cho biết,gần như phường nào trên địa bàn thành phố cũng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, trongđó có khoảng 1.500 hộ dân bị ngập nặng.

Tại huyện Hải Lăng, nước lũ chia cắt hết các tuyến đường từ trung tâmhuyện về đến các xã như Hải Sơn, Hải Tân, Hải Hòa ở độ sâu từ 0,5-1m. Kiểm tratình hình lũ lụt tại xã Hải Hòa, ông Phan Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Hải Lăng cho biết, xã này là một trong những địa phương có nhiều hộ dân bịngập lụt nhất với 90% số hộ dân bị ngập.

Không chỉ Hải Hòa, trên địa bàn huyện có khoảng 8.800 hộ dân bị ngập sâudưới nước tới 2m.

Tại huyện Triệu Phong, hơn 3.000 ngôi nhà cũng bị ngập sâu trong nước. Mưalũ không chỉ gây ngập về nhà cửa, hàng nghìn tấn thóc của nông dân vừa mới thuhoạch về chưa thể phơi được do thời tiết mưa vừa qua nay bị nước ngập, nguy cơbị mốc thối và lên mầm là rất lớn.

Ông Lê Đa Sơn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn-Phòng chốnglụt bão tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lụt đã gây ảnh hưởng nặng nề cho tỉnh QuảngTrị. Thống kê chưa đầy đủ, đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có hơn 13.800hộ dân có nhà bị ngập. Các tuyến đường giao thông nông thôn, tỉnh lộ, huyện lộtrên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố bị ngập lụt trên diện rộng.

Một số vùng như Ba Lòng-Triệu Nguyên, Tà Rụt-A Vao, A Ngo thuộc Đakrông;Triệu Giang, Triệu Long (Triệu Phong), mưa lũ đã làm ngập hơn 1.000ha lúa chưathu hoạch; Quốc lộ 9 bị sạt lở taluy dương ra mặt đường khoảng 4.000m3. Mưa lũcũng đã làm 2 người chết và một cháu nhỏ ở thành phố Đông Hà hiện vẫn bị mấttích.

Quốc lộ 1A qua địa bàn tình Quảng Trị từ chiều hôm qua đến sáng nay, bịngập nước ba điểm. Hàng dài xe ô tô xếp hàng tới cả chục km. Cho tới sáng gầntrưa nay mới có thể lưu thông được.

Năm chuyến tàu với 2.035 hành khách bị kẹt lại các ga ở Quảng Trị, trongkhi đó tuyến đường sắt qua địa phận tỉnh Quảng Trị vẫn còn bị ngập sâu trongnước ở hai điểm là giữa Đông Hà-Quảng Trị và Mỹ Chánh-Phò Trạch, chưa biết đếnbao giờ mới thông tuyến.

Còn tại Thừa Thiên-Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợpvới rãnh áp thấp, tỉnh đang có mưa vừa đến mưa rất to ở đầu nguồn kết hợp vớitriều cường ở hạ du làm giảm khả năng thoát lũ của các con sông.

Đến 10 giờ sáng 17/10, mực nước các con sông Bồ tại Phú Ốc vượt báo động 3là 0,04m; sông Ô Lâu tại Phong Bình vượt báo động 3 là 0,98m. Riêng sông Hươngtại Kim Long vượt báo động 2 là 0,44m.

Toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có 3.946 nhà bị ngập, trong đó tập trung tạicác huyện Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền và thành phố Huế. 507 hộ với 1.036khẩu đã phải di dời đến nơi trú ẩn an toàn, trong đó huyện Phong Điền di dời 474hộ, 910 khẩu; huyện Hương Trà di dời 33 hộ, 126 khẩu. Bà Nguyễn Thị Sớm, 56tuổi, trú tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, bị ngã gãy xương khi vận chuyểntài sản di dời tránh lũ.

Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Thừa Thiên-Huế bị sạt lở một số vị trí tạiđèo PêKe xã Hồng Thủy; Quốc lộ 49A Huế lên A Lưới đoạn qua xã Hồng Hạ đến Bốt Đỏ(Km 62- Km 75) bị sạt lở. Các đơn vị giao thông đã huy động lực lượng và xe máytập trung khắc phục để thông xe bình thường.

Đường sắt tại Km 656+400 đến 657+100 khu gian Mỹ Chánh Phò Trạch bị ngập50cm, hiện đang cấm tàu không lưu thông. Hiện, tại ga Huế bị kẹt hai đoàn tàuSE2, SE4 với tổng số khách 491 khách. Bờ sông Bồ đoạn qua thôn Phò Ninh xã PhongAn bị sạt lở, các hộ dân sống dọc bờ sông đã được di dời đến nơi an toàn.

Quốc lộ 49B một số đoạn qua xã Phong Bình, Phong Hòa, Điền Hương bị ngậpnhiều đoạn, chỗ sâu nhất 1m; Quốc lộ 1A đoạn qua xã Thủy Dương cũng bị ngập sâu;giao thông thường xuyên bị gián đoạn, nhiều nơi người tham gia giao thông phảiđi lại bằng thuyền.

Học sinh ở tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh đều nghỉ học bắt đầu từhôm nay.

Cũng do mưa lớn, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện lũ cục bộ, nhiềuđịa phương đã di dời dân khẩn cấp phòng chống lũ.

Tại huyện Núi Thành, tuyến đường từ thị trấn Núi Thành ngược lên xã Tam MỹTây bị cô lập, nhiều đoạn bị ngập từ 1-1,5m đã nhấn chìm hơn 500 hộ dân, có bangười dân bị nước cuốn trôi nhưng đã được lực lượng cứu hộ cứu vớt thành công,ngoài ra có một cây cầu liên thôn ở xã Tam Trà bị cuốn trôi. Lực lượng chức năngđã huy động hàng chục chiếc xe, canô cùng hơn 50 chiến sĩ công an, bộ đội vàovùng ngập lũ để di tản dân ra ngoài.

Ngoài ra lực lượng bộ đội, công an đã chốt chặn tại các đoạn ngập khôngcho người dân, học sinh lưu thông qua lại và đề nghị các trường học trên địa bàntạm thời cho học sinh ở vùng Tam Mỹ Tây nghỉ học.

Ngập lụt cục bộ nhấn chìm nhiều nhà dân trên một phần là do đơn vị thicông cầu sắt An Tân đã chặn dòng nước, nên nước ứ đọng lại mới xảy ra sự cố trênvà một phần do nước mưa trên thượng nguồn đổ về mạnh.

Tuyến đường ĐT 617 bị sạt lở nhiều nơi tại xã Tam Trà, xã Tam Mỹ Tây vớihàng trăm mét khối đất đá tràn xuống đường, đoạn đường thuộc thôn Thọ Khương (xãTam Hiệp) cũng bị ngập sâu trong nước khiến việc thông thương giữa các xã phíaTây của huyện với trung tâm huyện bị chia cắt, ngừng trệ.

Hiện Ủy ban nhân dân huyện đã huy động lực lượng chức năng và khuyến cáobà con không được chủ quan, nếu mưa kéo dài như hiện nay, Ban chỉ huy phòngchống lụt bão huyện phải thường trực 24/24 giờ để chốt chặn các đường lên các xãmiền núi để giúp dân và cứu trợ cho dân vùng ngập.

Không riêng gì xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành bị cô lập do lũ, mà tại cácxã lân cận của huyện Quế Sơn đi Nông Sơn nhiều tuyến đường chìm ngập trong nướchơn 1,5m, ngoài ra làm cho gần 30 ngôi nhà của hai xã Quế Trung và Sơn Viên,huyện Nông Sơn bị ngập sâu trong nước.

Theo báo cáo nhanh của Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam cuối giờchiều ngày 17/10 cho biết hiện các mực nước sông trên địa bàn tiếp tục lên, sôngVu Gia đoạn qua Ái Nghĩa đạt mức báo động 2 và có khả năng lên báo động 3; sôngThu Bồn, đoạn qua Câu Lâu đang ở trên mức báo động 1 sẽ vượt báo động 2, SôngTam Kỳ vượt qua mức báo động 1, khả năng các sông này còn lên vượt đỉnh lũ.

Tại huyện Đại Lộc, vào chiều ngày 17 /10 thủy điện A Vương tiến hành xả lũvới lưu lương 100m2/giây, theo phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phêtrước đó. Tuy nhiên, việc thủy điện A Vương xả lũ không thông báo rộng rãi chongười dân vì lưu lượng xả nhỏ chưa ảnh hưởng đến ngập lũ của hạ lưu những cũnggây ảnh hưởng trong nhân dân./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục