Người dân Nam Phi tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh lần 20

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Nam Phi được chính thức tổ chức ngày 27/4 với các hoạt động diễu hành quần chúng, vũ hội đa văn hóa và ca múa nhạc tập thể.
Người dân Nam Phi tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh lần 20 ảnh 1Người dân Nam Phi cùng nhau giơ cao quốc kỳ trong lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh tại sân vận động bóng đá Moses Mabhida ở Durban. (Nguồn: AFP)

Trong những ngày này, người dân Nam Phi tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 20 bằng nhiều hình thức như diễu hành quần chúng, vũ hội đa văn hóa và ca múa nhạc tập thể.

Ngày 27/4 được gọi là Ngày Tự do đồng thời là ngày Quốc khánh của Nam Phi.

Năm nay, Chính phủ Nam Phi tổ chức lễ kỷ niệm với chủ đề "Nam Phi - một nơi tốt đẹp hơn để sống."

Lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức ngày 27/4 trong khu vườn ở Phủ Tổng thống, với 21 loạt đạn đại bác chào mừng và màn trình diễn đặc sắc trên không của lực lượng không quân.

Tổng thống Jacob Zuma đã đọc diễn văn chúc mừng toàn thể nhân dân, nhấn mạnh Nam Phi đã xây dựng được một nhà nước dân chủ dựa trên phẩm giá con người, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới tính, hoạt động theo pháp luật và các quyền được ghi trong Hiến pháp.

Nhân dân Nam Phi đã giành được quyền được sống, quyền bình đẳng, quyền tự do đi lại và quyền tự do ngôn luận, quyền công nhân, quyền trẻ em và quyền của phụ nữ.

Người dân cũng giành được các quyền về kinh tế-xã hội, như quyền có nhà ở, quyền được hưởng các dịch vụ về điện, nước, y tế, giáo dục, an sinh xã hội và các quyền khác.

Trong vòng 20 năm qua, cuộc sống của người dân Nam Phi đã thay đổi từng ngày, đất nước trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống.

Kể từ khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc, khoảng 250.000 người dân Nam Phi được hưởng lợi từ Chương trình phân phối lại ruộng đất, theo đó 9,4 triệu ha được phân phối lại cho nông dân.

Điều kiện sống của một bộ phận lớn dân cư đã được cải thiện, hàng triệu người nghèo đã được hưởng những dịch vụ cơ bản, trong đó 86% dân số đã được dùng điện so với mức 50% vào năm 1994, và 95% được dùng nước sạch so với mức 50% vào năm 1994, hàng triệu người đã được mua nhà với giá ưu đãi.

Hiện nay, gần 16 triệu người gặp khó khăn (gần 1/3 dân số), đặc biệt là người già, người tàn tật và trẻ em, đang được hưởng trợ cấp xã hội, tăng hơn 7 lần so với số người được trợ cấp vào năm 1994.

Các lĩnh vực giáo dục và y tế cũng có những bước cải thiện đáng kể, an sinh xã hội được tăng cường. Khoảng 9 triệu học sinh phổ thông được trợ cấp học phí và bữa ăn tại học đường.

Tuy nhiên, Tổng thống Zuma cũng thừa nhận, tình trạng thất nghiệp tăng mạnh lên tới 25% là một thách thức to lớn. Hiện Nam Phi đang đối mặt với sự phát triển mất cân đối của nền kinh tế. Nhiều người dân, nhất là thanh niên không có việc làm, tạo ra sự bất ổn trong xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục