Người đàn ông Lào mang gần 1.400 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam

Đối tượng Lâu Chứ Dinh bị bắt giữ tại Thanh Hóa khi đang vận chuyển 6 gói nilon màu xanh, 1 gói nilon màu hồng bên trong chứa 1.400 viên ma túy tổng hợp, 3 gói nhỏ heroin.
Người đàn ông Lào mang gần 1.400 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam ảnh 1Tang vật của vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng biên phòng đã bắt giữ được một đối tượng vận chuyển gần 1.400 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Cụ thể, vào ngày 24/1, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực thuộc địa phận bản Lách, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Tổ công tác của Đồn biên phòng Quang Chiểu đã phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36P2-4609 đi theo hướng từ Lào về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Người đàn ông Lào mang gần 1.400 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam ảnh 2Đối tượng Lâu Chứ Dinh bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, 2 đối tượng không chấp hành và bỏ xe chạy trốn.

[Bắt quả tang hai người Lào vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới]

Các lực lượng đã nhanh chóng truy đuổi và bắt được 1 đối tượng.

Tại hiện trường, kiểm tra hành lý, tổ công tác phát hiện 6 gói nilon màu xanh, 1 gói nilon màu hồng bên trong chứa 1.400 viên ma túy tổng hợp, 3 gói nhỏ heroin.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Lâu Chứ Dinh sinh năm 1983, thường trú tại bản Na Khao, cụm Xiềng Mèng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Dinh được một đối tượng tên là Quân ở Việt Nam thuê vận chuyển số ma túy kể trên với giá 700.000 đồng từ Lào để đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đang truy bắt đồng phạm với Dinh, đồng thời điều tra mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục