Người dân Triều Tiên tưởng nhớ cố lãnh tụ Kim Nhật Thành

Nhà lãnh tụ Kim Nhật Thành là người khai sinh ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và lãnh đạo đất nước từ năm 1948 cho đến khi ông đột ngột qua đời vào năm 1994.

Ngày 8/7, hàng nghìn người dân Triều Tiên đã đến đặt hoa tại đài tưởng niệm ở Đồi Mansu tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày mất của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành (Kim Il-sung)

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng hàng loạt quan chức cấp cao Triều Tiên đã đến dự lễ tưởng niệm tại Cung tưởng niệm Kumsusan. Đây cũng là nơi lưu giữ thi hài của hai nhà lãnh tụ hàng đầu Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Nhà lãnh tụ Kim Nhật Thành là người khai sinh ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và lãnh đạo đất nước từ năm 1948 cho đến khi ông đột ngột qua đời vào ngày 8/7 1994 do trụy tim./.

(Vietnam+)