Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price từ chức

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi vai trò của ông Ned Price khi tổ chức hơn 200 cuộc họp báo, đóng vai trò là bộ mặt và tiếng nói của chính sách đối ngoại của Mỹ.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price từ chức ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa cho biết người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Ned Price, sẽ từ chức trong tháng này sau hơn 2 năm đảm nhận cương vị và sẽ chuyển sang giữ một vị trí mới.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Blinken ca ngợi vai trò của ông Price khi tổ chức hơn 200 cuộc họp báo, đóng vai trò là bộ mặt và tiếng nói của chính sách đối ngoại của Mỹ.

Ông chỉ rõ: "Ông Ned (Price) đã giúp chính phủ Mỹ bảo vệ và thúc đẩy tự do báo chí trên toàn cầu, đồng thời là hình mẫu cho sự minh bạch và cởi mở mà chúng tôi ủng hộ ở các quốc gia khác. Những đóng góp của ông ấy sẽ mang lại lợi ích cho bộ trong thời gian dài sau khi ông ấy phục vụ."

[Mỹ ủng hộ nghị quyết của IAEA liên quan đến Iran]

Shaun Tandon, Chủ tịch Hiệp hội phóng viên đưa tin về Bộ Ngoại giao Mỹ, đã ca ngợi ông Price vì đã khôi phục các cuộc họp báo hàng ngày và đối mặt với sự chất vấn của các phóng viên, như trong trường hợp Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Ông Tandon nói trong một tuyên bố: "Nhờ có Ned, buổi họp báo hàng ngày giờ đây dường như trở thành thông lệ và đó là cách nó nên diễn ra - nó tạo cơ hội cho báo chí từ khắp nơi trên thế giới đặt câu hỏi về chính sách đối ngoại của Mỹ, thường mang tính chỉ trích và yêu cầu Bộ Ngoại giao bảo vệ nó. Đó là một sự tôn vinh đối với sức khỏe của nền dân chủ."

Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, các cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ diễn ra một cách rời rạc, lẻ tẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.