Sản lượng càphê của một số quốc gia trồng nhiều càphê Arabica ở Đông Phi nhưEthiopia, Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda có thể giảm khoảng 10% so với dự đoánban đầu, do tình trạng hán hạn kéo dài tại khu vực này. Đặc biệt, nạn đói trầmtrọng tại Đông Phi hiện nay cũng đang làm cho nhiều nông dân chặt bỏ cây càphêđể trồng các cây lương thực trong thời gian gần đây.
Các chuyên gia của ICIPE cảnh báo dân số tăng quá nhanh tại khu vực này cũng lànguyên nhân khiến cho người dân ở đây hạn chế trồng cây càphê để trồng cây lươngthực, nhất là cây ngô, nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực trước mắt. Điều này sẽlàm cho diện tích trồng càphê tại khu vực nhiều tiềm năng này giảm mạnh thờigian tới. Ngoài ra, tình trạng sâu bệnh đang có chiều hướng gia tăng cũng làmcho năng suất và chất lượng càphê tại đây không cao.
Ông Africano Kangire, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu càphê Uganda (UCOREC)khuyến cáo tình trạng hạn hán, diện tích đất trồng trọt bị thu hẹp và thiếu vốnđầu tư là những nguyên nhân chính làm cho sản lượng càphê tại Đông Phi, đặc biệtlà tại Uganda, có thể giảm mạnh trong niên vụ này.
Trong khi đó, chuyên gia Peter Laderach thuộc Trung tâm quốc tế về nông nghiệpnhiệt đới (CIAT) cho biết tình hình thời tiết không thuận lợi tại Nam Mỹ, nhấtlà Brazil và Venezuela, như mưa nhiều và sâu bệnh gia tăng cũng đang ảnh hưởngkhông nhỏ đến sản lượng càphê tại khu vực trồng càphê nhiều nhất thế giới.
Nhằm tăng năng suất và chất lượng càphê nhân cũng như hạn chế tình trạng sâubệnh phá hại cây công nghiệp quan trọng này, chuyên gia Laderach khuyến khíchnông dân nên trồng xen canh cây càphê với các cây trồng khác như cây chuối đểkhắc phục tình trạng bạc màu và giữ độ ẩm cho đất. Đặc biệt, hiện các chuyên giacủa CIAT đang nghiên cứu để nhân giống càphê Robusta có khả năng chịu hạn hán vàchống được sâu bệnh tốt hơn./.