Nhà Trắng dọa phủ quyết dự thảo ngân sách của đảng Dân chủ

Ngày 3/1, Nhà Trắng chính thức phản đối dự thảo ngân sách do đảng Dân chủ đưa ra nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần của Chính phủ Mỹ.
Nhà Trắng dọa phủ quyết dự thảo ngân sách của đảng Dân chủ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/1, Nhà Trắng chính thức phản đối dự thảo ngân sách do đảng Dân chủ đưa ra nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần của Chính phủ Mỹ.

Trong một thông báo bằng văn bản về chính sách của Chính phủ, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng cho biết: “Chính phủ cam kết làm việc với Quốc hội để mở cửa những cơ quan bị đóng cửa, nhưng không thể chấp nhận dự luật mà chỉ cung cấp ngân sách cho những chương trình lãng phí mà bỏ qua các nhu cầu an ninh biên giới khẩn cấp của quốc gia.”

[Mỹ chuẩn bị cho "cuộc chiến lớn" đầu tiên của Quốc hội mới]

Thông báo trên được đưa ra cùng ngày khi Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ thông qua dự thảo ngân sách ngay trong ngày làm việc đầu tiên. Các nghị sỹ đảng Dân chủ cho rằng dự thảo ngân sách này sẽ giúp họ có thời gian đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump về an ninh biên giới trong khi các cơ quan của Chính phủ sẽ được mở cửa trở lại.

Cũng trong ngày 3/1, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ hy vọng có thể tìm được tiếng nói chung với Hạ viện Mỹ mới do đảng Dân chủ kiểm soát, song ông tái khẳng định yêu cầu về một bức tường biên giới trước khi Chính phủ có thể mở cửa trở lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục