Nhật Bản: Ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại Osaka

Cơ quan cứu hỏa Osaka cho biết ngoài các nạn nhân xấu số, có 28 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà có nhiều người thuê ở quận Kitashinchi nói trên.
Nhật Bản: Ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại Osaka ảnh 1Lực lượng cứu hỏa được triển khai tới hiện trường vụ hỏa hoạn ở thành phố Osaka, Nhật Bản, ngày 17/12. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Các nguồn tin điều tra cho biết cơ quan chức năng đã xác định được ít nhất 19 người thiệt mạng trong ngày 17/12 sau khi một ngọn lửa bén vào phòng khám chuyên khoa thần kinh tại một tòa nhà 8 tầng ở thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản.

Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ cố ý phóng hỏa.

Cơ quan cứu hỏa Osaka cho biết ngoài các nạn nhân xấu số, có 28 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà có nhiều người thuê ở quận Kitashinchi nói trên.

Tổng cộng 27 người được lực lượng cứu hỏa giải cứu khỏi tầng 4 - nơi có phòng khám chuyên khoa thần kinh hoạt động. Nhiều nguồn tin cho rằng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này có thể lên tới ít nhất là 27 người.

[Cháy lớn ở một tòa nhà tại Osaka, hàng chục người mắc kẹt]

Cơ quan cứu hỏa Osaka nhận được tin báo cháy vào khoảng 10h20 sáng 17/12 theo giờ địa phương. Khoảng 70 xe cứu hỏa và cứu thương đã được huy động đến hiện trường. Vụ cháy gần như được khống chế trong khoảng 30 phút.

Theo các nguồn tin, ngọn lửa bùng phát từ chất lỏng chảy ra từ túi giấy do một người đàn ông khoảng 60 tuổi mang vào tòa nhà.

Một nhân chứng cũng xác nhận lửa bùng lên quanh túi giấy do người đàn ông này đặt gần quầy lễ tân của phòng khám.

Giới chức trách vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục