Nhật Bản sẽ thay Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các mới

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera trong một cuộc cải tổ nội các và ông Takeshi Iwaya, 61 tuổi, một chính khách kỳ cựu được cho là sẽ kế nhiệm vị trí này.
Nhật Bản sẽ thay Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các mới ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, truyền thông địa phương ngày 2/11 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera trong một cuộc cải tổ nội các.

[Con đường chông gai phía trước của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe]

Theo nguồn tin, ông Takeshi Iwaya, 61 tuổi, một chính khách kỳ cựu từng nắm giữ nhiều cương vị, được cho là sẽ kế nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Onodera.

Ông Iwaya dự kiến sẽ nhậm chức trong bối cảnh Nhật Bản chú trọng đến mối đe dọa từ Triều Tiên, bất chấp sự hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và các cuộc đàm phán quốc tế về phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.

Cuộc cải tổ diễn ra sau khi ông Abe được tái cử làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hồi tháng trước, và tiếp tục nhiệm kỳ Thủ tướng liên tiếp thứ ba của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục