Gói chính sách này, cũng được các chính quyền địa phương tài trợ và cótổng giá trị lên tới 750 tỷ yen, được thông qua như là loạt biện pháp đầu tiênnhằm thúc đẩy tăng trưởng vào lúc Nhật Bản đã nhìn thấy sự sụt giảm trong tốc độphục hồi kinh tế từ trận động đất, sóng thần hồi tháng Ba năm ngoái.
Gói kích thích kinh tế này tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng và tuyểndụng trong các lĩnh vực như môi trường, y tế, chăm sóc sức khỏe, nông - lâm -ngư nghiệp. Chính phủ sẽ chi 105,1 tỷ yen cho các lĩnh vực này, trong đó có 41.1tỷ yen khuyến khích sử dụng nhiều hơn các nguồn năng lượng sạch, có khả năng táitạo tại các hộ gia đình và nhà máy.
Chính phủ cũng dành 3,8 tỷ yen để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển tế bàogốc đa năng nhân tạo trong một dự án sau khi giáo sư Shinya Yamanaka của trườngđại học Kyoto giành giải Nobel Y học năm nay.
Gói chính sách này cũng dành 120,3 tỷ yen trợ cấp cho cho các công ty hoạtđộng ở vùng Đông Bắc chịu thiệt hại nặng nề bởi động đất, sóng thần, trong khicác dự án phòng chống thiên tai cũng được cấp 144 tỷ yen.
Nguồn tài chính cho gói kích thích kinh tế đầu tiên nói trên sẽ được lấytừ các quỹ dự phòng cho tài khóa 2012 và chính phủ sẽ không phải phát hành côngtrái mới. Văn phòng Nội các Nhật Bản dự đoán gói kích thích kinh tế này sẽ giúptăng GDP Nhật Bản thêm hơn 0,1%.
Quy mô gói kích thích kinh tế này tương đối nhỏ, nhưng việc sử dụng quỹ dựphòng sẽ không cần phải có sự phê chuẩn của quốc hội. Các quan chức chính phủcho biết gói kích thích kinh tế thứ hai sẽ được hoàn tất sau khi quốc hội thôngqua dự luật cho phép phát hành công trái để bù đắp thâm hụt ngân sách.
Do chính phủ đã áp dụng biện pháp kích thích nền kinh tế này để đối phóvới căn bệnh giảm phát kinh niên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang chịusức ép mới từ các chính trị gia phải tham gia các nỗ lực như vậy và ban lãnh đạoBOJ được cho là sẽ tiếp tục nới lỏng hơn chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinhtế tại cuộc họp chính sách của ngân hàng này vào tuần tới./.