Nhật hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh an toàn lao động

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện an toàn vệ sinh lao động trong ngành có nguy cơ cao.
Ngày 12/6, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vàBộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức hộithảo quốc gia về “Đẩy mạnh An toàn vệ sinh lao động trong các ngành cónguy cơ cao tại Việt Nam.”

Theo Bộ  Lao động-Thương binh và Xã hội,sau khi thực hiện thành công dự án giai đoạn 1 về “Hỗ trợ thực hiệnhiệu quả Chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam”giai đoạn 2009-2011, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ thực hiện dự án“An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao ở Việt Nam.”

Mục tiêu tổng thể của dự án là đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động tại Việt Namthông qua thực hiện hiệu quả khung chính sách trong các ngành có nguy cơcao (xây dựng, khai khoáng và hóa chất) và hỗ trợ nhóm lao động dễ bịtổn thương nhằm bảo đảm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động một cách bền vững.

Trong ba năm thực hiện (2012-2014), dự án sẽtập trung vào hai mục tiêu nâng cao việc thực thi các tiêu chuẩn vềan toàn vệ sinh lao động trong những ngành có nguy cơ cao trong khuôn khổ Chương trìnhquốc gia về an toàn vệ sinh lao động lần thứ hai; hạn chế, phòng ngừa những mối nguy cơvà độc hại do amiăng và các hóa chất khác gây ra đối với sức khoẻ củangười lao động.

Đối tượng thụ hưởng của dự án sẽ là những người làmcông tác an toàn vệ sinh lao động, người lao động, người sử dụng lao động, đặc biệt là cácdoanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực kinh tế phi chính thức và nông thôntại năm tỉnh, thành phố là Bắc Kạn, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và ĐồngNai.

Cùng với việc tiếp tục triển khai dự án trên, theo Thứtrưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội PhạmMinh Huân, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần bố trí nguồnlực triển khai tốt chương trình này. Chính phủ sẽ chỉ đạo sớm hoàn thiệnhơn hệ thống pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, trọng tâm là xâydựng Luật An toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền,nâng cao nhận thức cho cả cộng đồng, doanh nghiệp và người lao động vềcông tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theothống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hiện nay Việt Nam đang có sự gia tăng về tai nạn lao động, bệnhnghề nghiệp và sự ô nhiễm môi trường. Năm 2011, cả nước xảy ra gần 6.000vụ tai nạn lao động làm 6.154 người bị nạn, trong đó có 574 người chết,1.314 người bị thương nặng, tăng 16% so với năm 2010. Các ngành xâydựng, khai khoáng và hóa chất là ba ngành có tỷ lệ tai nạn lao động caonhất. Trong 5 năm gần đây (từ 2005-2009) số vụ tai nạn laođộng trong ngành xây dựng chiếm tỷ lệ 36%, trong khai thác khoáng sảnchiếm gần 20% tổng số các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Người laođộng còn có nguy cơ mắc các bệnh phổi nghề nghiệp, ung thư phổi. khi làmviệc tại môi trường bị ô nhiễm, thường xuyên tiếp xúc với bụi, hoá chấtđộc hại

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có rất nhiều vụ tai nạn lao động chết người xảy ra của các ngànhtập trung vào các cơ sở chưa có tổ chức công đoàn. Điển hình vụ tai nạngần đây nhất xảy ra vào ngày 21/5 tại mỏ đá Trại Sơn B và C thuộc huyệnThủy Nguyên (Hải Phòng) làm chết chín người, bị thương bốn người. Tất cả cácnạn nhân đều là lao động theo hợp đồng thời vụ của các doanh nghiệp vàkhông là đoàn viên công đoàn.

Theo đánh giá của Tập đoàn Than-Khoángsản Việt Nam, nguyên nhân chính dẫn đến sự cố thuộc hệ thống quản lý kỹthuật chiếm 20%, hệ thống điều hành sản xuất chiếm 35% và vi phạm củangười lao động chiếm 45%./.

Đỗ Thảo Nguyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.