Nhiều cây xanh, thảm cỏ trên tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bị xâm hại

Một số người hâm mộ đi đón Đội tuyển U23 đã không có ý thức, thực hiện hành vi dẫm đạp, trèo lên cây xanh, thảm cỏ, thảm hoa khiến nhiều thảm cỏ, thảm hoa, cây mảng bị dẫm nát, gẫy gục.
Nhiều cây xanh, thảm cỏ trên tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bị xâm hại ảnh 1Thảm cỏ, thảm hoa bị dẫm nát, gẫy gục. (Ảnh: Mạnh Khánh/Vietnam+)

Ghi nhận ngày 28/1 tại dọc các tuyến đường như Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp và khu vực Nhà ga T1 và T2 (Sân bay Nội Bài) có nhiều cây xanh, thảm cỏ, thảm hoa bị xâm hại.

Một số cây to bị bẻ gẫy cành, gẫy gông chống cây, đặc biệt nhiều thảm cỏ, thảm hoa, cây mảng bị dẫm nát, gẫy gục.

Theo lý giải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội, một số người hâm mộ đi đón Đội tuyển U23 đã không có ý thức, thực hiện hành vi dẫm đạp, trèo lên cây xanh, thảm cỏ, thảm hoa... cho dù phía công ty đã bố trí gần 1.000 người canh gác và cảnh giới tại các tuyến đường kể trên.


[Biển người hâm mộ chào đón các tuyển thủ U23 tại sân bay Nội Bài]

Về thống kê thiệt hại, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết chưa có con số chính xác nhưng thiệt hại là rất lớn và khó khắc phục. Bởi, đáng ngại nhất là thời điểm này gần sát Tết Nguyên đán Mậu Tuất, thời tiết mưa rét, khả năng chăm sóc, thay thế để cây xanh, thảm hoa, thảm cỏ phục hồi làm đẹp dịp Tết là rất khó khăn.

Nhiều cây xanh, thảm cỏ trên tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bị xâm hại ảnh 2Nhân viên Công viên Cây xanh Hà Nội canh gác tại các khu vực đón đoàn U23 đi qua. (Ảnh: Mạnh Khánh/Vietnam+)

Các tuyến đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp và khu vực Nhà ga T1 và T2 là khu vực cửa ngõ nối từ Sân bay quốc tế Nội Bài vào Trung Tâm Thủ đô. Lưu thông trên các con đường này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hàng cây xanh nhiều tầng, nhiều màu sắc, được trồng đồng bộ. Các tuyến đường kể trên được thành phố Hà Nội xem là kiểu mẫu về cây xanh, cây hoa, thảm cỏ.

Theo Điều 53 Nghị định 139/2017/NĐ-CP về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa quy định rõ các mức xử phạt hành vi xâm hại cây xanh, có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng tùy từng hành vi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục