Nhiều địa phương hưởng ứng ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ'

Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình "Chủ nhật Đỏ" đã thu hút sự tham gia của nhiều là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên ở Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nam...
Nhiều địa phương hưởng ứng ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 1Tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Sáng 8/1, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Báo Tiền Phong phối hợp Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XV năm 2023 với thông điệp “Hiến máu cứu người-Sinh mệnh bạn và tôi."

Chương trình đã thu hút gần 2.000 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện, dự kiến thu về được 1.500 đơn vị máu.

Mặc dù nền nhiệt độ xuống thấp nhưng ngay từ sáng sớm 8/1, hàng nghìn tình nguyện viên đã có mặt tại Cung lễ hội (số 1A, đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An) để tham gia hiến máu tình nguyện. Họ đều mang trong mình tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, mong muốn chia sẻ giọt máu đào để cứu sống các bệnh nhân nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Nghệ An Nguyễn Lương Hồng cho biết ngày hội hiến máu "Chủ nhật Đỏ" lần thứ XV năm 2023 được tổ chức trước thềm Tết Nguyên đán góp phần tích cực khắc phục tình trạng khan hiếm máu cấp cứu, chữa bệnh trong dịp Tết. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa khởi động “Năm thanh niên tình nguyện” 2023 trong toàn tỉnh Nghệ An, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, đồng thời góp phần giáo dục, định hướng cho tuổi trẻ lối sống lành mạnh, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng.

Những năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo trên địa tỉnh Nghệ An luôn được cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức cơ quan trong tỉnh hưởng ứng tích cực, nhất là học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Số lượng đơn vị máu qua các lần tổ chức ngày càng được tăng lên, chứng tỏ sức lan tỏa của hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này.

Riêng năm 2022, tuổi trẻ tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức gần 100 đợt hiến máu tình nguyện với hàng ngàn người đăng ký tham gia hiến máu và thu được hơn 37.000 đơn vị máu, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho hàng ngàn bệnh nhân.

[Năm 2023, toàn quốc phấn đấu vận động 1,47 triệu đơn vị máu]

Cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình phối hợp với Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình "Chủ nhật Đỏ" lần thứ XV.

Chương trình thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu và dự kiến thu được 500 đơn vị máu. 

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình cho biết thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả tốt đẹp.

Nhiều địa phương hưởng ứng ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 2Đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện trong chương trình 'Chủ nhật Đỏ.' (Nguồn: TTXVN)

Trong 5 năm gần đây, đã có trên 50.000 lượt tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và đã tiếp nhận được 40.000 đơn vị máu. Đặc biệt, năm 2022 toàn tỉnh đã tiếp nhận được gần 10.000 đơn vị máu, vượt 13% kế hoạch. Những đơn vị máu quý giá đó đã đáp ứng kịp thời cho cấp cứu, điều trị người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn và chia sẻ với nhiều bệnh viện tuyến trung ương. 

Tại Hà Nam, chương trình Lễ hội Xuân hồng “Hiến giọt máu đào-Trao nhau sự sống” tại Hà Nam diễn ra từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 28/3/2023 ở tất cả các huyện, thị xã và các đơn vị, trong đó đã có hơn 6.000 tình nguyện viên của 8 đơn vị, địa phương đăng ký tham gia hiến tặng hơn 4.600 đơn vị máu.

Trong hai tuần đầu tiên phát động “Lễ hội Xuân hồng-Chủ nhật Đỏ," tại Hà Nam có các đơn vị tiêu biểu như Trường Đại học công nghiệp Hà Nội cơ sở Hà Nam các tình nguyện viên đã hiến tặng 829 đơn vị máu; huyện Kim Bảng với 526 đơn vị máu; huyện Lý Nhân với 447 đơn vị máu; huyện Thanh Liêm tiếp nhận 502 đơn vị máu; Đoàn khối cơ quan tỉnh Hà Nam thu nhận 260 đơn vị máu; Công ty Điện lực Hà Nam thu nhận 270 đơn vị máu…. Các tình nguyện viên tham gia hiến máu rất vui mừng, phấn khởi vì bản thân đã làm được một việc có ích cho xã hội.

Theo kế hoạch, năm 2023, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức vận động 10.500 người đăng ký hiến máu tình nguyện và dự kiến tiếp nhận khoảng 8.660 đơn vị máu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục