Nhiều người tử vong do giật điện trong một đám rước đền ở Ấn Độ

Khi tham gia một nghi lễ rước đền tại thành phố Thanjavur, bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ, ít nhất 11 người, trong đó có 3 trẻ vị thành niên đã thiệt mạng do bị điện giật.
Nhiều người tử vong do giật điện trong một đám rước đền ở Ấn Độ ảnh 1Vụ điện giật xảy ra khi phần đầu của cỗ xe rước được trang trí cầu kỳ để rước vào đền đã vướng vào đường dây điện cao thế ở bên trên và gây hỏa hoạn. (Nguồn: Zee Media)

Đã có ít nhất 11 người, trong đó có 3 trẻ vị thành niên, tử vong lúc rạng sáng 27/4 do bị điện giật khi tham gia một nghi lễ rước đền tại thành phố Thanjavur, bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ.

Ngoài ra, cũng có ít nhất 15 người khác phải nhập viện sau sự cố này.

Theo giới chức địa phương, vụ điện giật xảy ra khi phần đầu của cỗ xe rước được trang trí cầu kỳ để rước vào đền đã vướng vào đường dây điện cao thế ở bên trên và gây hỏa hoạn sau đó.

Các nạn nhân là những người kéo cỗ xe rước vào đền. Trong số những người tử vong do điện giật có ít nhất 3 người thiệt mạng tại chỗ. Những người có mặt cũng đã kịp thời dùng nước dập tắt đám cháy sau đó.

Được biết hàng trăm người tham gia lễ rước đền diễn ra thường niên trong khoảng 90 năm qua.

Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ sự đau buồn và thông báo khoản hỗ trợ 2.600 USD cho các gia đình có người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục