Nhiều "ổ gà" gây mất an toàn trên Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên

Mưa lớn trong những ngày qua trên Quốc lộ 1 đoạn qua các huyện, thị xã như Đông Hòa, Tuy An, Sông Cầu của tỉnh Phú Yên đã làm xuất hiện nhiều vị trí phình, lún, "ổ gà," đe dọa an toàn giao thông.
Nhiều "ổ gà" gây mất an toàn trên Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên ảnh 1Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên tập trung gia cố tạm các vị trí sụt lún, ổ gà trên Quốc lộ 1A qua huyện Tuy An (Phú Yên). (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 28/10, nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên đang bị hư hỏng nặng, mặt đường xuất hiện các điểm lún, "ổ gà," đọng nước không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây, đặc biệt là ban đêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, mưa lớn trong những ngày qua trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua các huyện, thị xã như Đông Hòa, Tuy An, Sông Cầu đã làm xuất hiện nhiều vị trí phình, lún, "ổ gà."

Tại thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An một số vị trí, mặt đường lún, "ổ gà" chằng chịt bao phủ toàn bộ mặt đường. Đặc biệt, "ổ gà" đọng nước trên một số đoạn đường có đèo dốc kết hợp với trời mưa đường trơn, gây nhiều khó khăn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Anh Lê Văn Tuấn, tài xế xe tải chạy tuyến Bắc Nam cho biết, hiện mặt đường trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên rất xấu, xuất hiện nhiều "ổ gà."

Trên tuyến nhiều đoạn có đèo, dốc, xe tải chở hàng nặng, khi xuống dốc gặp "ổ gà" phải giảm tốc độ, phanh gấp do vậy rất nguy hiểm, đặc biệt những ngày qua Phú Yên đang có mưa, đường trơn.

Chị Phan Thị Linh, thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An chia sẻ, đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn hư hỏng nhiều, người dân đi lại rất khó khăn, đặc biệt vào những ngày trời có mưa.

Gia đình chị ở ven đường, những ngày gần đây, chị trực tiếp chứng kiến nhiều vụ tai nạn do đường xấu. Gia đình chị đã dựng những lốp xe cạnh "ổ gà" để cảnh báo cho người dân. Chị mong muốn cơ quan chức năng khắc phục triệt để tình trạng trên.

Thực tế, mưa lớn những ngày qua đã xuất hiện nhiều điểm lún, "ổ gà" trên tuyến, nhất là đoạn qua đèo Quán Cau, đèo Tam Giang, thuộc các xã An Cư, An Hiệp, An Dân và thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

Mặt đường xấu kết hợp với mưa kéo dài khiến đường trơn trượt đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông tại các khu vực này, nhất là vào ban đêm.

[Lâm Đồng: Sửa chữa mặt đường Quốc lộ 20 đoạn đèo Mimosa]

Trước đó, vào sáng 25/10, anh Nguyễn Hải Nam (sinh năm 1980, thường trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy biển kiểm soát 51D-322.91 lưu thông trên Quốc lộ 1, khi qua đoạn xã An Cư, huyện Tuy An bất ngờ đi qua “ổ voi,” làm nổ lốp trước, tài xế mất lái, lao vào dải phân cách giữa đường. Rất may là không có thương vong về người nhưng phương tiện hư hỏng nặng.

Mới đây, trưa 26/10, anh Nguyễn Văn Tâm (26 tuổi), ở thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An đang dắt xe máy đi bên phải đường trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã An Cư thì bị xe đông lạnh biển kiểm soát 79C-078.80 chạy cùng chiều phía sau tông vào.

Xe đông lạnh hất tung xe máy rồi lật nhào xuống rãnh sâu ven đường. Hậu quả, anh Tâm tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, tài xế xe Trần Phan Phin (38 tuổi), ngụ phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa bị thương nặng.

Nhiều "ổ gà" gây mất an toàn trên Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên ảnh 2Mặt đường Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên) hư hỏng nặng gây khó khăn cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng tài xế xe đông lạnh chạy nhanh, gặp trời mưa, đường trơn nên xe lao vào lề đường, tông vào người đang đi ven đường.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên, qua thống kê, trên tuyến Quốc lộ 1 hiện có hơn 10.000m2 mặt đường bị sụt lún, 15.000m2 bị bong tróc tạo thành các "ổ gà."

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa kéo dài, công ty vẫn tổ chức 6 mũi thi công xử lý các vị trí hư hỏng trên toàn tuyến. Trước mắt, trong điều kiện trời mưa, đơn vị tập trung thiết bị, nhân lực, dùng đá và cấp phối đá dăm để lấp "ổ gà" trên mặt đường, đảm bảo giao thông tạm thời.

Tuy nhiên, vì phương tiện qua lại liên tục nên việc san lấp này không phát huy hiệu quả. Chỉ một, hai ngày, lớp đất, đá này lại bị tróc lên. Khi thời tiết nắng ráo, nhà thầu sẽ thảm nhựa những vị trí hư hỏng.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên Huỳnh Gia Hoàng cho biết, qua kiểm tra thực tế, tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn đang bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều "ổ gà" tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dự báo, thời gian tới trên địa bàn tỉnh sẽ xảy ra mưa lớn. Để đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân, Sở đề nghị Cục Quản lý đường bộ 3 bố trí đầy đủ biển báo, lực lượng điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí hư hỏng.

Cùng với đó, tập trung nhân lực, vật lực, tranh thủ khi thời tiết thuận lợi tổ chức sửa chữa triệt để các vị trí mặt đường hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên do Cục Quản lý đường bộ 3 quản lý, khai thác và bảo trì./.

Nhiều "ổ gà" gây mất an toàn trên Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên ảnh 3Công nhân Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên dùng đá gia cố tạm các vị trí sụt lún, sau khi hết mưa sẽ rải nhựa lại mặt đường. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục