Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), bà Helen Clark, đãtuyên bố như vậy trước các quan chức tham dự hội nghị toàn cầu 2013 mang tên:Biến các mục tiêu Thiên niên kỷ thành hiện thực", diễn ra ngày 27/2 tại Bogota,thủ đô Colombia.
Phóng viên TTXVN tại LHQ dẫn lời bà Clark, khẳng định các nước đã đạt tiến bộquan trọng trong việc thực hiện một số mục tiêu của MDGs về xóa đói giảm nghèo,giáo dục, bình đẳng giới, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, ổn định môi trường, giảm bớttỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS...
Hiện nay, tỷ lệ người sống dưới mức nghèo khổ, với mức thu nhập dưới 1,25USD/ngày, đã giảm xuống còn một nửa so với năm 1990. Tiến bộ trong việc thựchiện MDGs của các nước cũng được thể hiện qua số người được tiếp cận các nguồnnước sạch ngày càng tăng và đạt được mục tiêu cung cấp hệ thống tiểu học phổ cậpcho tất cả trẻ em.
Ngoài ra, các nước thu nhập thấp đạt tiến bộ rất lớn kể từ khi bắt đầu chú trọngMDGs và đặc biệt đạt tiến bộ đáng kể trong thực hiện 6 mục tiêu nhằm tìm cáchngăn chặn sự lây lan của những căn bệnh như sốt rét, HIV/AIDS và bệnh lao.
Tuy nhiên, bà Clark cảnh báo bên cạnh những thành tựu, nhiều nước chưa đạt tiếnbộ trong việc thực hiện một số mục tiêu như giảm tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ, tiếpcận phổ cập sức khỏe sinh sản và cải thiện điều kiện vệ sinh. Bà nhấn mạnh tấtcả các nước cần rút kinh nghiệm và nên chú trọng các biện pháp giải quyết nhữngthách thức đó cũng như những bất bình đẳng. Bà nêu rõ Chương trình phát triểntoàn cầu sắp tới cần giải quyết vấn đề bất bình đẳng hiện đang gây khó khăn chocác nước đạt được MDGs.
Để thúc đẩy tiến bộ trong 1.000 ngày cuối cùng trước thời hạn năm 2015, hiện 45quốc gia đang sử dụng Cơ cấu thúc đẩy MDGs (MAF) do UNDP đưa ra, trong đó xácđịnh các giải pháp thực tế để thúc đẩy tiến bộ của MDGs và giảm bớt sự bất bìnhđẳng. MAF hoạt động bằng cách phối hợp các bên liên quan nhằm giải quyết nhữngtrở ngại cho tiến bộ, nghiên cứu các chính sách và chiến lược để đề ra các kếhoạch hành động cụ thể và ưu tiên quốc gia.
Cùng ngày, UNDP và Chương trình chung của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) kêugọi các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) gia hạn một thỏathuận cho phép các nước nghèo nhất mua các loại thuốc chữa bệnh với giá hợp lý,nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến việc điều trị HIV/AIDS và nhiều căn bệnh khác ởcác nước nghèo.
Để giải quyết vấn đề này, các nước thành viên WTO tài trợ cho các nước nghèonhất trong giai đoạn quá độ 10 năm để thực hiện đầy đủ Thỏa thuận về các lĩnhvực liên quan thương mại của Quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS).
Kéo dài thời hạn của thỏa thuận lần hai sẽ hết hạn vào ngày 31/7 tới. Hiện đềnghị đã được gửi tới Hội đồng TRIPS để tìm cách gia hạn thỏa thuận lâu hơn nữa.Hội đồng TRIPS dự kiến sẽ thảo luận đề nghị này trong tuần tới tại Geneva, ThụySĩ./.