Nhiều trẻ mắc dị tật bẩm sinh đã được đưa tới khám sớm ở bệnh viện

Trong quá trình thăm khám cho các bệnh nhi, bác sỹ Hoa cho hay, năm nay có rất nhiều trẻ là bé trai béo phì tới khám nghi ngờ có thể mắc những dị tật về tiết niệu, sinh dục...
Nhiều trẻ mắc dị tật bẩm sinh đã được đưa tới khám sớm ở bệnh viện ảnh 1Tiến sỹ Nguyễn Việt Hoa khám cho một trẻ trong chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện nay, nhiều trẻ mắc các dị tật bẩm sinh như: dị tật về tiết niệu, sinh dục, ngực, chân, lồng ngực lõm hay di chứng của bại não… đã được các phụ huynh đưa đến bệnh viện khám trong tình trạng sớm, không còn muộn như trước kia.

Tiến sỹ Nguyễn Việt Hoa - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh như vậy trong Chương trình khám phát hiện sớm và điều trị các dị tật bẩm sinh ở trẻ em, diễn ra ngày 27/5 tại Hà Nội.

[Chuyên gia quốc tế phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật hàm mặt]

Bác sỹ Hoa cho biết chương trình nhận được sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Chỉ trong buổi sáng đã có hơn 200 trẻ được gia đình đưa tới để các bác sỹ khám, khám, tư vấn, chụp X-quang và siêu âm miễn phí. Nhiều trẻ qua quá trình thăm khám, các bác sỹ phát hiện các bệnh lý thường gặp như: Các dị tật tiết niệu, sinh dục; Các bệnh lý gan-mật- ụy, dạ dày, ruột, táo bón; Các dị tật tay, chân, dị dạng lồng ngực; Các khối u lành tính và ác tính.

Đặc biệt, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc vùng sâu vùng xa được khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ kinh phí.

Trong quá trình thăm khám cho các bệnh nhi, bác sỹ Hoa cho hay, năm nay có rất nhiều trẻ là bé trai béo phì tới khám nghi ngờ có thể mắc những dị tật về tiết niệu, sinh dục. Bởi nhiều trẻ béo phì bị lún dương vật.

Nhiều trẻ mắc dị tật bẩm sinh đã được đưa tới khám sớm ở bệnh viện ảnh 2Nhiều trẻ đến khám liên quan đến dị tật bẩm sinh trong sáng 27/2. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điển hình như bé N.C.K ở Thanh Trì, Hà Nội, 9 tuổi nặng 42kg, cao 1 mét 35 được gia đình đưa tới khám với các biểu hiện như trẻ béo phì, lún dương vật nhiều.

Mẹ bệnh nhân K. cho hay toàn bộ cơ quan sinh dục của bé chỉ nhìn thấy một ít da. Qúa lo lắng, gia đình đã cho trẻ tới mổ ở một bệnh viện tư, tuy nhiên sau đó tình trạng không cải thiện liền đưa trẻ tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám.

Tiến sỹ Nguyễn Việt Hoa cho biết với trường hợp của bé K. qua thăm khám kết quả cho thấy bé không có bệnh lý gì dị tật bẩm sinh cơ quan sinh dục, mà do bé béo phì khu trú ở phần bụng, dẫn tới lớp mỡ dưới mu lấp mất phần dương vật của trẻ. Do vậy, trẻ không cần điều trị mà sẽ gặp bác sỹ dinh dưỡng để tư vấn chế độ ăn hàng ngày sao cho hợp lý nhằm giảm cân.

Tiến sỹ Nguyễn Việt Hoa cho biết mỗi năm khoa thực hiện khám bệnh cho khoảng 10.000 trẻ và thực hiện trung bình 2.000 ca mổ/năm, trong đó có nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp.

Trong buổi sáng nay, nhiều trẻ mắc các bệnh bệnh lý chuyên khoa đặc thù đã tới khám sớm như: thoát vị hoành, phình đại tràng bẩm sinh, dị tật hậu môn trực tràng, các bệnh lý thận tiết niệu…

Bác sỹ Hoa cũng phân tích dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ nếu không có biểu hiện ra ngoài thì rất khó phát hiện để điều trị sớm. Các bệnh như thận ứ nước, nhiễm trùng tiết niệu… để lâu sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận của trẻ, lớn lên gây ra tình trạng suy thận. Đây là bệnh lý đứng số 1 trong số các dị tật bẩm sinh hiện nay. Trong đó, dị tật lỗ đái thấp chiếm tỷ lệ 1/300 trẻ nam.

Vì vậy, các bậc phụ huynh đưa trẻ tới can thiệp sớm sẽ giúp trẻ tránh được nhiều nguy cơ như nhiễm trùng tiết niệu, ảnh hưởng tới cấu trúc của bộ phận sinh dục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục