Những khác biệt trong tranh cử giữa LDP và DPJ

Các cương lĩnh tranh cử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập trong cuộc tổng tuyển cử có những điểm khác biệt.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, các cương lĩnh tranh cử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập trong cuộc tổng tuyển cử ngày 30/8 có những điểm khác biệt cơ bản.

LDP đưa ra những chính sách đối nội và đối ngoại như cam kết đưa nền kinh tế Nhật Bản đạt tốc độ tăng trưởng 2%/năm vào nửa cuối tài khóa 2010; tăng thu nhập bình quân đầu người lên mức cao nhất thế giới trong vòng 10 năm tới; tiến hành các cải cách thuế cơ bản, trong đó có việc tăng thuế tiêu dùng ngay sau khi nền kinh tế phục hồi.

Tạo ra khoảng 2 triệu việc làm mới trong vòng 3 năm tới. Đồng thời xóa bỏ học phí tại các trường mẫu giáo cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi trong vòng 3 năm; miễn học phí ở các trường trung học và đại học cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Cam kết giải quyết vấn đề mất dữ liệu lương hưu vào cuối năm 2010, áp dụng các biện pháp cụ thể đối với những người không đóng tiền bảo hiểm lương hưu.

Cắt giảm ít nhất 30% số ghế tại Quốc hội trong vòng 10 năm tới.

Từ nay tới năm 2020 sẽ cắt giảm 15% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với lượng khí thải của Nhật Bản năm 2005. Thúc đẩy các cuộc thảo luận tiến tới sửa đổi Hiến pháp.

Tiếp tục gia hạn sứ mệnh tiếp nhiên liệu của Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) ở Ấn Độ Dương nhằm hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố do Mỹ đứng đầu; nỗ lực thông qua luật hợp tác quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cử các binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ (SDF) ra nước ngoài.

Trong khi đó, chính sách đối nội và đối ngoại của DPJ bao gồm,giảm thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ mức 18% hiện nay xuống còn 11%; xóa bỏ phí đường cao tốc và các loại thuế xăng dầu.

Trợ cấp 100.000 yên/tháng cho những người tham gia các khóa đào tạo nghề để tìm việc làm mới. Trợ cấp 26.000 yên/tháng/trẻ em cho đến khi kết thúc trung học cơ sở; nối lại chương trình trợ cấp phúc lợi cho các gia đình chỉ có bố hoặc mẹ, miễn học phí ở các trường trung học công.

Nỗ lực giải quyết vấn đề lương hưu trong vòng hai năm đầu tiên; xóa bỏ hệ thống chăm sóc y tế cho người già từ 75 tuổi trở lên. Cũng như giảm số ghế được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ tại Hạ viện từ 180 ghế xuống còn 80 ghế.

Từ nay đến năm 2020 sẽ cắt giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với lượng khí thải của Nhật Bản năm 1990.

Xây dựng quan hệ bình đẳng hơn với Mỹ và coi đây là nền tảng trong chính sách đối ngoại của chính phủ do DPJ lãnh đạo; đẩy nhanh tiến trình thương lượng về Hiệp định thương mại tự do với Mỹ; đề xuất việc sửa đổi Hiệp định về quy chế của các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản (SOFA).

Hiến pháp chỉ được sửa đổi nếu cần thiết./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục