Những việc làm ý nghĩa tri ân các anh hùng thương binh, liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, lãnh đạo các đoàn thể, chính quyền tại Quảng Ngãi và Hải Phòng đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa để tri ân những người đã hy sinh vì đất nước.
Những việc làm ý nghĩa tri ân các anh hùng thương binh, liệt sỹ ảnh 1Các bạn đoàn viên thanh niên xã Bình Hòa thắp nén hương tưởng nhớ 4 liệt sỹ tại gia đình bà Võ Thị Biên (63 tuổi), thôn 4, xã Bình Hòa. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Tuổi trẻ tại nhiều địa phương tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức những “Bữa cơm tri ân” gia đình người có công, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ với những người đã hy sinh vì đất nước.

Có mặt tại nhà bà Võ Thị Biên (63 tuổi, thôn 4, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn) từ sáng sớm, các bạn đoàn viên, thanh niên chia nhau mỗi người một việc, đi chợ, sơ chế, nấu nướng... để chuẩn bị một bữa cơm đặc biệt tri ân các liệt sỹ.

Bà Biên hiện đang thờ phụng 4 liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ (gồm cha mẹ và hai anh trai), trong đó, mẹ của bà được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

“Tôi ở một mình, để làm được mâm cơm cúng cho cha mẹ, hai anh khá vất vả. Được các cháu đến giúp làm cơm, tưởng nhớ đến những người thân đã hy sinh của gia đình, tôi rất xúc động,” bà Biên bày tỏ.

[Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng]

Sau khi chuẩn bị bữa cơm, các đoàn viên, thanh niên đã thắp nén hương dâng lên bàn thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ với những người có công với cách mạng.

Sau đó, các bạn cùng quây quần cùng gia đình ăn cơm, chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống và những câu chuyện trong lịch sử.

Chị Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đoàn xã Bình Hòa, cho biết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023, Đoàn xã Bình Hòa đã triển khai thực hiện hoạt động “Bữa cơm tri ân.”

Đoàn xã đã vận động đoàn viên đóng góp 10.000 đồng/người, để thực hiện “Bữa cơm tri ân” mỗi quý/lần tại một gia đình người có công.

“Do nguồn kinh phí có hạn, trước hết, chúng tôi chọn những gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn để thực hiện chương trình. Cùng với việc vận động đoàn viên đóng góp kinh phí, thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn xã sẽ vận động từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức hoạt động thu gom phế liệu để gây quỹ,” chị Nguyễn Thị Lan cho hay.

Nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Chánh (99 tuổi, ở thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi) trở nên đông vui hơn khi có sự xuất hiện của các đoàn viên, thanh niên.

Những việc làm ý nghĩa tri ân các anh hùng thương binh, liệt sỹ ảnh 2Các bạn đoàn viên thanh niên chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Chánh (99 tuổi) ở thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Mẹ Chánh có 11 người con, 4 người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng đất nước.

Những ngày tháng 7 tri ân người có công với nước, nhiều đoàn viên, thanh niên xã đã có mặt từ sớm để dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ các liệt sỹ và làm một bữa cơm quây quần bên Mẹ.

Chị Lê Nguyễn Thị Ái Vân, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hà, cho hay đến với các gia đình, cùng làm bữa cơm tri ân, các đoàn viên, thanh niên còn tạo không khí vui tươi, gần gũi bên Mẹ, mong xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát.

“Bữa cơm tri ân” được Thành Đoàn Quảng Ngãi tổ chức từ tháng 7/2022 tại xã Nghĩa An và Nghĩa Phú.

Thấy được ý nghĩa to lớn của hoạt động, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã kêu gọi các cơ sở Đoàn trong tỉnh chủ động học tập, nhân rộng mô hình.

Tùy theo nguồn kinh phí, các chi đoàn tổ chức ít nhất mỗi quý một lần, tại một gia đình người có công với cách mạng.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Văn Minh cho biết trong tháng 7 này, tuổi trẻ Quảng Ngãi có nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình người có công.

“Bữa cơm tri ân” là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái của thế hệ trẻ.

Tỉnh Đoàn khuyến khích Đoàn cơ sở tiếp tục duy trì và nhân rộng hoạt động này với mục đích góp phần nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, thành phố Hải Phòng dành trên 250 tỷ đồng tổ chức các hoạt động tri ân người có công trên địa bàn.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, dịp này, thành phố sẽ thăm, tặng quà 45.489 người có công, thân nhân và người thờ cúng liệt sỹ.

Tại các buổi thăm hỏi, tặng quà, các lãnh đạo thành phố khẳng định cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hải Phòng luôn ghi nhớ công lao to lớn của thế hệ cha anh đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của đất nước và thành phố.

Đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Lê Chân, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tri ân những hy sinh to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe thân nhân người có công, người trực tiếp tham gia chiến đấu.

Bí thư Thành ủy mong muốn các thế hệ con cháu noi gương truyền thống gia đình, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương quan tâm, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, chăm lo chu đáo với gia đình có công.

Trong dịp này, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã đến thăm đại diện các gia đình có công ở các quận, huyện trên địa bàn.

Các địa phương chủ động bố trí kinh phí cùng với kinh phí của thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Liên quan đến chế độ, chính sách chăm lo người có công, vừa qua, tại Kỳ họp thứ 11, khóa XVI, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã thông qua "Nghị quyết quy định chính sách tặng quà của thành phố cho các đối tượng chính sách và đối tượng đặc thù nhân dịp các ngày Lễ, Tết hằng năm."

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập khẳng định Nghị quyết ban hành là sự bảo đảm tính bền vững của cơ chế, chính sách về an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, Tập đoàn Hanaka cũng đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 1.500 suất quà và 500 triệu đồng tiền mặt cho các hộ gia đình chính sách, người có công của thành phố Từ Sơn, cũng như một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tập đoàn Hanaka đã tổ chức tặng quà các gia đình chính sách thuộc 3 phường và 8 xã trên địa bàn thành phố Từ Sơn, huyện Yên Phong và huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh).

Những việc làm ý nghĩa tri ân các anh hùng thương binh, liệt sỹ ảnh 3Ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Tập đoàn Hanaka tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin.

Ông Mẫn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Bắc Ninh tại Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn Hanaka, đã trực tiếp tới thăm hỏi, trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và người có công.

Ông Mẫn Ngọc Anh, chia sẻ: “Là một doanh nhân sinh ra trong thời đại Hồ Chí Minh, chúng tôi tâm niệm luôn phải thể hiện vai trò, trách nhiệm và thực hiện việc tri ân, đền ơn đáp nghĩa những người có công với đất nước và chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu thiếu nhi. Chúng tôi muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình để thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Làm tốt các công tác an sinh, xã hội, chăm lo cho các gia đình thương binh, chính sách đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương”.

Trong bối cảnh khó khăn chung do tác động của dịch bệnh, suy thoái kinh tế toàn cầu, Tập đoàn Hanaka vẫn duy trì hằng năm các chương trình tri ân đối với những gia đình chính sách, người có công, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động của Tập đoàn Hanaka đối với các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các lão thành cách mạng, các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục