Niger ghi nhận tỷ lệ gia tăng dân số cao nhất trên thế giới

Sự gia tăng dân số của Niger xảy ra trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai thấp (12,2%) cũng như tỷ lệ đi học và biết chữ thấp ở Niger.
Niger ghi nhận tỷ lệ gia tăng dân số cao nhất trên thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Niger đang ghi nhận tỷ lệ gia tăng dân số cao nhất trên thế giới, với mức tăng 3,9%/năm, theo đó tổng tỷ suất sinh là 7,6 trẻ em trên một phụ nữ.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các số liệu trên được Bộ trưởng Y tế Niger, Illiassou Idi Maïnassara, công bố ngày 12/7 nhân dịp Ngày Dân số Thế giới (11/7).

Bộ trưởng Mainassara cho biết sự gia tăng này xảy ra trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai thấp (12,2%) cũng như tỷ lệ đi học và biết chữ thấp ở Niger.

[Infographics] Dân số thế giới sắp chạm mốc 8 tỷ người  

Ông Maïnassara chỉ ra rằng không thể xác định chắc chắn “gánh nặng” tổng thể của các trường hợp mang thai ngoài ý muốn, song việc này "có thể gây những tác động sâu rộng, cho cả cá nhân, gia đình và cộng đồng."

Theo Bộ trưởng Mainassara, từ nay đến năm 2030, thời hạn đặt ra để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), Niger - với dân số ước tính gần 24,5 triệu người vào ngày 1/7 vừa qua, còn rất ít thời gian để hoàn tất những kế hoạch đã định về triển khai kế hoạch hóa gia đình, giảm thiểu các trường hợp tử vong ở người mẹ, bạo lực giới tính, tảo hôn và các hủ tục truyền thống có hại.

Ông Maïnassara cũng kêu gọi tăng cường nỗ lực "để thay đổi cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái và không một ai bị bỏ lại phía sau vì một sự phát triển toàn diện và bền vững," đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên các quyền và sức khỏe sinh sản, đảm bảo cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và các dịch vụ chất lượng cho phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên.

Ngày Dân số Thế giới được Liên hợp quốc đưa ra vào năm 1989 với mục đích nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về các vấn đề dân số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục