Ninh Bình: Một người tử vong do máy cày đè dưới ruộng

Anh Trần Văn Đ. (sinh năm 1994, trú tại xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã tử vong tại chỗ sau khi bị máy cày đè lên người trong quá trình cày thuê để chuẩn bị cho vụ Đông Xuân.
Ninh Bình: Một người tử vong do máy cày đè dưới ruộng ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Nguồn: laodong)

Chiều 4/12, trên địa bàn xã Gia Trung (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động hy hữu khiến một người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút tại cánh đồng Lê (xã Gia Trung).

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, anh Trần Văn Đ. (sinh năm 1994, trú tại xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) khi đang cày thuê cho ông Nguyễn Văn Lung để chuẩn bị cho vụ Đông Xuân thì bất ngờ chiếc máy cày lật nghiêng và đè vào người anh Đ.

[Thừa Thiên-Huế: Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người tử vong]

Ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng Công an xã Gia Trung đã có mặt tại hiện trường để cùng hàng chục người dân tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài.

Tuy nhiên, do chiếc máy cày quá nặng, sau gần 1 giờ đồng hồ lực lượng chức năng kết hợp sức người và sức kéo của một chiếc xe tải mới di chuyển được chiếc máy cày ra để đưa nạn nhân ra ngoài.

Do bị máy cày đè quá lâu dưới ruộng sâu, anh Đ. đã tử vong tại chỗ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục