Ninh Thuận: Ngày đầu giãn cách, người dân chấp hành nghiêm quy định

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị.
Ninh Thuận: Ngày đầu giãn cách, người dân chấp hành nghiêm quy định ảnh 1Lực lượng chức năng phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tăng cường kiểm tra khu vực bị phong tỏa. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ngày 17/7, ngày đầu tiên tỉnh Ninh Thuận áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hầu hết người dân ở các địa phương trong tỉnh đều ủng hộ và chấp hành nghiêm túc quy định về giãn cách xã hội mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra.

Từ sáng sớm, các tuyến đường chính như Đường 21 tháng 8, Đường 16 tháng 4, Ngô Gia Tự; Trần Phú; Trần Nhân Tông… tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã vắng người qua lại, các hoạt động thường ngày của người dân cũng giảm thiểu đáng kể.

Người dân trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra đường. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu không nằm trong quy định cũng dừng hoạt động, đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

Tại các tuyến đường chính ra, vào địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đều có lực lực chức năng, y tế tổ chức các điểm đo thân nhiệt, kiểm tra phương tiện, giấy xác nhận đi lại của công chức, viên chức, người lao động, người dân, kiểm tra lưu thông hàng hóa. Những trường hợp không có lý do thật sự cần thiết, không đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID được yêu cầu quay đầu xe, không được vào thành phố.

Ghi nhận trong sáng 17/7 tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên Đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, nhiều người phải trở về vì không có lý do chính đáng. Trong khi đó, tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 27 đặt tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, việc kiểm tra giấy đi đường, khai báo y tế được thực hiện nghiêm túc.

Đã thực hiện xong khai báo y tế, lái xe Lê Văn Tài, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, chia sẻ lực lượng chức năng làm việc rất chuyên nghiệp, mỗi cán bộ làm một nhiệm vụ, thao tác rất nhanh, vừa đo thân nhiệt vừa kiểm tra các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông thuận lợi.

[Thông tin về 2 trường hợp mắc mới COVID-19 ở Ninh Thuận]

Thời gian qua, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Thuận đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, để tập trung cho công tác phòng, chống dịch, chiều 16/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký văn bản quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 17/7. Đối với 5 huyện còn lại gồm: Thuận Nam, Ninh Sơn, Ninh Hải, Bác Ái và Thuận Bắc, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với thời gian tương tự.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị. Bên cạnh việc thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu lực lượng chức năng làm việc với tinh thần linh hoạt, không “ngăn sông cấm chợ,” tạo điều kiện tối đa cho người dân nhưng phải bảo đảm đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận, từ ngày 3/7 đến nay, Ninh Thuận đã phát hiện 30 người mắc COVID-19, nguồn lây được xác định từ một số trường hợp người dân đi từ một số tỉnh, thành phố về địa phương có dịch, đã lây nhiễm trong cộng đồng tại các địa phương gồm: thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu ngành Y tế phối hợp cùng các ban, ngành và các địa phương khẩn trương xác định và cắt kịp thời các nguồn lây nhiễm đối với các trường hợp F0, F1, F2, F3... trên địa bàn toàn tỉnh; chủ động phong tỏa, giám sát và triển khai các phương án phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục