Nỗ lực cuối cùng của Chính quyền Joe Biden trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định sẽ làm mọi cách trong 50 ngày tới để cung cấp cho Ukraine tất cả công cụ cần thiết nhằm củng cố vị thế trên chiến trường.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực hết sức để củng cố vị thế của Ukraine trước khi rời nhiệm sở trong chưa đầy hai tháng nữa.

Trong chương trình "This Week" của đài ABC, ông Sullivan đã nhấn mạnh rằng ông Biden dự định tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại, bao gồm cả các cuộc thảo luận về ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Quan chức này chia sẻ: "Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể trong 50 ngày tới để cung cấp cho Ukraine tất cả công cụ cần thiết nhằm củng cố vị thế của họ trên chiến trường, để họ có ưu thế hơn tại bàn đàm phán."

Cố vấn Sullivan cho biết thêm rằng Tổng thống Biden đã chỉ thị cho ông giám sát việc tăng cường chuyển giao trang thiết bị quân sự cho Ukraine, nhằm sử dụng hết số tiền mà Quốc hội đã phân bổ trước khi ông rời nhiệm sở.

Tháng trước, ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump thể hiện quan điểm trái ngược với ông Biden - đồng minh vững chắc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc chiến chống Nga, khi bày tỏ hoài nghi về mức độ viện trợ cho Ukraine.

Ông Sullivan cũng khuyến khích phía Ukraine tiếp xúc với nhóm sắp nhậm chức cũng như tất cả các đồng minh và đối tác của Mỹ. Ông lưu ý rằng, cuộc chiến ở Ukraine sẽ không kết thúc vào ngày 21/1, và nhóm mới sẽ có chính sách và cách tiếp cận riêng. Ông cam kết sẽ đảm bảo Ukraine được đặt vào vị thế thuận lợi nhất có thể khi chuyển giao quyền lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.