Nỗ lực tìm kiếm Thiếu úy Biên phòng bị mất tích khi làm nhiệm vụ

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đang phối hợp tìm kiếm Thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu mất tích khi đang làm nhiệm vụ vào ngày 27/6 trên vùng biển huyện Thạnh Phú.
Nỗ lực tìm kiếm Thiếu úy Biên phòng bị mất tích khi làm nhiệm vụ ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/ TTXVN)

Sáng sớm 29/6, lực lượng Hải đội Biên phòng 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre tiếp tục phối hợp cùng lực lượng Công an, dân quân cùng các ngư dân xã Thạnh Phong và Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú, Bến Tre) tập trung tìm kiếm Thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu mất tích khi đang làm nhiệm vụ vào ngày 27/6 trên vùng biển huyện Thạnh Phú.

Thượng tá Phạm Văn Pháo, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 cho biết, ngay sau khi đồng chí Bùi Ngọc Hiếu bị mất tích, lực lượng Biên phòng và người dân phối hợp tìm kiếm liên tục cả ngày lẫn đêm ở khu vực ven sông Cổ Chiên, ngoài biển và ở các bãi bồi.

Theo nhận định, do hướng gió thổi ra biển nên lực lượng cứu hộ cứu nạn tập trung tìm kiếm ngoài biển nhiều hơn.

[Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể cán bộ công an bị lũ cuốn trôi]

Thượng tá Phạm Văn Pháo cũng cho biết, đơn vị đã thông tin về việc mất tích của đồng chí Bùi Ngọc Hiếu đến gia đình ở huyện Bình Đại (Bến Tre).

Thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu (24 tuổi) công tác tại Hải đội Biên phòng 2 được hơn một năm. Thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu là người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, tối 27/6, trong quá trình tuần tra nhằm tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm chủ quyền đánh bắt, ngăn chặn các tàu lưới cào đánh bắt không đúng khu vực biển và xử phạt tàu khai thác khoáng sản trái phép tại vùng biển Cổ Chiên, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú (Bến Tre), Thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu, thuyền trưởng tàu BP-1606.05 bị nạn rơi xuống biển mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma. (Ảnh: TTXVN phát)

Tấm lòng của kiều bào với biển đảo Việt Nam

Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa, trị giá 250 triệu đồng, thể hiện tình đoàn kết và trách nhiệm hướng về biển đảo quê hương.