Nổ thánh đường Hồi giáo tại Afghanistan: Gần 50 người thương vong

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ nổ do thời điểm xảy ra vụ việc nhiều tín đồ đang cầu nguyện tại thánh đường của người Hồi giáo dòng Shi'ite này.
Nổ thánh đường Hồi giáo tại Afghanistan: Gần 50 người thương vong ảnh 1Người dân tập trung tại hiện trường vụ nổ tại Thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar, Afghanistan. (Ảnh: AA/TTXVN)

Nguồn tin y tế của Afghanistan cho biết đã có ít nhất 16 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra ngày 15/10 tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ nổ này.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ của chính quyền Taliban, vụ nổ này có khả năng gây nhiều thương vong do thời điểm xảy ra vụ nổ nhiều tín đồ đang cầu nguyện tại thánh đường của người Hồi giáo dòng Shi'ite này.

[Tổ chức IS thừa nhận gây ra vụ đánh bom đẫm máu ở Afghanistan]

Một nhân chứng cho biết đã xảy ra tộng cổng ba vụ nổ trong đó một vụ xảy ra ở cổng chính dẫn vào thánh đường, một vụ ở khu vực phía Nam của thánh đường, và một vụ ở khu vực các tín đồ tẩy trần. Nguyên nhân các vụ nổ đang được điều tra.

Trước đó vài ngày, một vụ đánh bom liều chết cũng đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kunduz, khiến hàng chục người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục