Nổ xe bồn chở xăng ở Nigeria, hàng chục người thương vong

Một xe bồn chở xăng bị lật ở bang Cross River, Đông Nam Nigeria, sau đó xe phát nổ và bốc cháy khi hàng chục người đang tìm cách lấy xăng trong bồn chứa, khiến nhiều người thương vong.
Nổ xe bồn chở xăng ở Nigeria, hàng chục người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ cháy xe bồn chở xăng tại Nigeria hồi tháng 6/2018 khiến 9 người chết, 54 xe ôtô bị thiêu rụi. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 12/1, một xe bồn chở xăng bị lật ở bang Cross River, Đông Nam Nigeria. Chiếc xe đã phát nổ và bốc cháy khi hàng chục người đang tìm cách lấy xăng trong bồn chứa, khiến nhiều người thương vong.

Theo cảnh sát địa phương, đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và 22 người khác bị bỏng nặng. Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết số người thiệt mạng có thể lên tới gần 60 người do tại thời điểm chiếc xe phát nổ có khoảng 60 người đang múc xăng bên trong bồn chứa.

Nguyên nhân xe bồn bị lật đang được làm rõ, nhưng bước đầu giới chức đã xác định nguyên nhân gây cháy nổ là do người dân đã dùng các vật liệu bằng kim loại để múc xăng trong bồn, gây ra ma sát.

[Italy: Trạm xăng bất ngờ cháy nổ khi bơm nhiên liệu, 19 thương vong]

Trong những năm gần đây, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn tương tự tại Nigeria, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất ở châu Phi, khi bất chấp nguy hiểm để "hôi" xăng tràn từ các đường ống dẫn hoặc xe tải.

Cách đây gần một năm, cũng tại địa phương này, hơn 30 người đã thiệt mạng khi đang múc xăng từ một xe tải bị lật.

Vụ tai nạn thảm khốc nhất xảy ra tại thị trấn Jesse năm 1998, cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người khi một đường ống dẫn dầu bất ngờ phát nổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.